CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ PHƯỜNG QUY NHƠN ÐÔNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xây dựng đô thị biển giàu mạnh, hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với vị thế là khu vực trọng điểm, định hướng là trung tâm hành chính mới của tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn Ðông đang bước vào giai đoạn phát triển 2025 - 2030 với khát vọng xây dựng đô thị biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

1.jpg
Đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 17-8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, có cuộc trao đổi với đồng chí Huỳnh Ngọc Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Đông, về những thành tựu và định hướng thời gian tới.

Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua đã ghi dấu nhiều thành tựu nổi bật của phường Quy Nhơn Đông. Đồng chí có thể khái quát kết quả toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân phường đạt được trong giai đoạn này?

Phường Quy Nhơn Đông được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Nhơn Bình và các xã có lợi thế lớn về phát triển du lịch là Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội. Phường có diện tích tự nhiên 81,97 km2, dân số khoảng 47.000 người.

Phải khẳng định rằng phường Quy Nhơn Đông có hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các vùng. Cơ cấu kinh tế xác định theo hướng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đóng vai trò chủ lực; du lịch trở thành ngành mũi nhọn.

Đây cũng là phường trọng điểm về phát triển KT-XH và quốc phòng, an ninh thuộc tỉnh Gia Lai; được xác định là khu vực quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh; động lực phát triển cho khu vực và trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân các địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành toàn diện 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết.

Điểm nhấn quan trọng là cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng đạt 63,83%, dịch vụ 24,78%, nông - lâm - thủy sản giảm còn 11,39%.

Thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn đạt hơn 134,3 tỷ đồng, vượt 30,64% so với dự toán tỉnh giao. Bình quân hằng năm, địa phương giải quyết việc làm mới cho hơn 1.500 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra; xóa hộ nghèo hoàn toàn trước thời hạn.

Đặc biệt, hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển mạnh. Nhiều dự án trọng điểm như tuyến kè Lý Hưng - Lý Lương, đường từ Đồn Biên phòng đến thôn Lý Hòa, dự án tiêu thoát lũ sông Dinh… được triển khai, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ.

Du lịch biển khởi sắc với các sự kiện đặc sắc như Lễ hội Du lịch Làng chài Nhơn Lý, chương trình “Nhơn Hải - Biển xanh vẫy gọi”, phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”… góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút du khách.

Về xây dựng Đảng, địa phương đã kết nạp 175 đảng viên mới (đạt 159,09% chỉ tiêu); 95,15% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống chính trị được kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Quy Nhơn Đông có đặc thù là địa bàn ven biển, nhiều hoạt động du lịch, dịch vụ và khai thác hải sản. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được đặt lên hàng đầu.

Đồng thời, chúng tôi coi mỗi người dân là một “đại sứ” của Quy Nhơn Đông. Thành công của nhiệm kỳ mới phụ thuộc vào sự đồng lòng, chung sức của cả cộng đồng. Mục tiêu 2025 - 2030 không chỉ là con số, mà là cam kết về một đô thị biển văn minh, giàu đẹp, bản sắc.

Bí thư Đảng ủy HUỲNH NGỌC HOÀNG

Như nhấn mạnh ở trên thì du lịch và dịch vụ được xác định là ngành mũi nhọn của Quy Nhơn Đông. Đồng chí đánh giá cụ thể hơn về kết quả phát triển lĩnh vực này thời gian qua và tiềm năng thời gian tới?

Quy Nhơn Đông xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với lợi thế đặc biệt về cảnh quan biển, hệ sinh thái và văn hóa làng chài nằm trên bán đảo Phương Mai.

Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã gắn phát triển kinh tế biển với du lịch sinh thái, cộng đồng, từng bước hình thành thương hiệu riêng. Hạ tầng du lịch được chú trọng đầu tư, các điểm đến như Nhơn Lý, Nhơn Hải được khai thác hiệu quả, thu hút lượng lớn du khách.

Các mô hình du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, thể thao biển phát triển mạnh. Nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương được quảng bá gắn với hoạt động du lịch. Địa phương cũng tổ chức thành công các hoạt động tạo sức lan tỏa như vẽ tranh bích họa dài hơn 1.000 m phục vụ du lịch, lễ công bố các mô hình và sản phẩm du lịch cộng đồng tại Nhơn Lý…

Tiềm năng phát triển du lịch tại địa bàn vẫn còn rất lớn, nhất là sau khi sáp nhập các địa phương tạo thành vùng liên kết du lịch ven biển rộng lớn.

Nhiệm kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng ven biển, khai thác hợp lý tài nguyên biển, phát triển thêm sản phẩm du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá để nâng tầm thương hiệu du lịch Quy Nhơn Đông.

5.jpg
Du lịch biển phát triển mạnh mẽ góp phần nâng cao hình ảnh địa phương và thu hút du khách đến với Quy Nhơn Đông. Ảnh: Nguyễn Dũng

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Quy Nhơn Đông định hướng, đặt mục tiêu gì để bứt phá, đặc biệt được xác định là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh?

Chúng tôi đề ra mục tiêu tăng giá trị sản phẩm bình quân 21,7%/năm, đưa tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 136,9 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 77.570 tỷ đồng.

Cơ sở để chúng tôi đưa ra những mục tiêu trên là 3 trụ cột phát triển: du lịch - dịch vụ chất lượng cao, khai thác lợi thế biển, di tích lịch sử, làng nghề; kinh tế biển và thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; đô thị xanh - thông minh với hạ tầng đồng bộ, giao thông kết nối thuận lợi.

Quy Nhơn Đông xác định 4 khâu đột phá ưu tiên. Đó là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án động lực tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân; tiến tới đô thị thông minh, chuyển đổi xanh. Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển dịch vụ - du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Và, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Xuyên suốt tất cả là mục tiêu xây dựng phường Quy Nhơn Đông trở thành đô thị biển giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

3.jpg
1 trong 4 khâu đột phá ưu tiên của Quy Nhơn Đông là kết cấu hạ tầng đồng bộ, chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: ĐVCC

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ phường sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Chúng tôi sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp lớn.

Một là, phát huy nội lực, tạo đột phá trong phát triển KT-XH. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử gắn với bảo tồn các tập tục, lễ hội văn hóa truyền thống đặc trưng của địa phương, kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng.

Khai thác hợp lý và bền vững các tài nguyên vốn có của địa phương như Kỳ Co, Hòn Khô, Eo Gió… thu hút khách du lịch, góp phần quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng ngành du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ…

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững quốc phòng, an ninh.

Hai là, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, phải phát huy tinh thần gương mẫu, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung, với phương châm: “Gần dân để hiểu, đổi mới để tiến, ứng dụng công nghệ để nhanh, học tập để giỏi, nhìn xa để bền”.

Ba là, triển khai chuyển đổi số đồng bộ, thực chất và hiệu quả trên tất cả lĩnh vực. Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị…

Xin cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(GLO)- Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều nay (23-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Lễ bế mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng trực tiếp buổi lễ, trân trọng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

Đội ngũ trí thức tỉnh Gia Lai gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV

(GLO)- Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tỉnh Gia Lai bày tỏ niềm tin và nhiều kỳ vọng về những đột phá chiến lược trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế bền vững.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

(GLO)- Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Dù vậy, theo đánh giá, công tác này còn mang tính bị động.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 200 Ủy viên

(GLO)- Ngày 22-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Sáng 21-1, tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận với chủ đề “Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: hòa bình, ổn định; phát triển bền vững, chất lượng cao; nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

Xây dựng đội ngũ cán bộ - trọng tâm của công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội XIV

(GLO)- Trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tiếp tục được xác định là trọng tâm, then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển đất nước trong giai đoạn mới

(GLO)- Ý nghĩa đặc biệt quan trọng mang tính bước ngoặt của Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác chuẩn bị nhân sự, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng.

Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng.

“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

null