Vượt qua 'cơn gió ngược'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong bối cảnh khó khăn chung của thế giới, VN vẫn là điểm sáng, là một trong những nước đứng đầu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt qua "cơn gió ngược" của kinh tế toàn cầu với mức tăng GDP năm 2023 đạt 5,05%.

Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản luôn là bệ đỡ quan trọng khi đóng góp từ 12 - 13% GDP và giúp VN có thể tự cung 85% nhu cầu trong nước. Đặc biệt, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào VN năm ngoái đạt 36,61 tỉ USD (tăng 32%); giải ngân khoảng 23,18 tỉ USD - mức cao kỷ lục.

VN cũng đã kiểm soát tốt tỷ giá, lạm phát bình quân cả năm tăng 3,25% là mức khá thấp so với mức lạm phát toàn cầu 5,5%. Giải ngân cũng là điểm sáng khi hết tháng 11 đạt khoảng 65,1% kế hoạch Chính phủ giao, cao hơn khoảng 123.000 tỉ đồng so cùng kỳ năm 2022.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 683 tỉ USD, giảm 6,6% so với năm trước. Điểm sáng xuất khẩu đang phục hồi, cán cân thương mại là xuất siêu kỷ lục hơn 28 tỉ USD (cao hơn nhiều so với con số 12,1 tỉ USD của năm ngoái)... Nhưng cần lưu ý, mức giảm xuất khẩu tới 4,4% là chưa xảy ra từ năm 2011 đến nay. Xuất siêu cao chủ yếu là do nhập khẩu giảm, cho thấy nền kinh tế, xuất khẩu và sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, nhìn chung các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; rủi ro về tài khóa ở mức trung bình. Lạm phát ở mức khá thấp, mặt bằng lãi suất giảm dần, tỷ giá cơ bản ổn định. Fitch Ratings nâng hạng hệ số tín nhiệm VN lên BB+ và đánh giá triển vọng là "ổn định".

Điểm tích cực nữa là việc hoàn thiện thể chế pháp luật được thúc đẩy khi chưa bao giờ cùng một thời điểm Quốc hội thông qua hàng loạt dự án luật quan trọng như luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản, luật Giá... Song song đó, Quốc hội, Chính phủ cũng đã ban hành hàng loạt chính sách tài khóa, tiền tệ, pháp lý nhằm gỡ vướng, giúp các thị trường đất đai, xây dựng, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… dần hồi phục.

Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng của VN tiến triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế số của VN giai đoạn 2023 - 2025 dự báo khoảng 20%/năm, cao nhất khu vực ASEAN (theo Google & Temasek 2023)...

Năm 2024, kinh tế thế giới có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ (chủ yếu là do Mỹ và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại) nhưng VN dự báo sẽ phục hồi và tăng trưởng 6 - 6,5%. Thách thức vẫn là rất lớn, nhưng cơ hội đang mở ra từ chính thách thức.

Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư toàn cầu là một trong số những cơ hội, bởi VN dường như đang hưởng làn sóng FDI lần thứ tư. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh với hàng loạt chuyến thăm cấp cao, cũng như nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ và Nhật Bản, làm sâu sắc hơn và toàn diện hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc...

Tuy nhiên, cơ hội sẽ trôi đi nếu chúng ta không có sự chuẩn bị đầy đủ. Theo đó, VN cần đẩy nhanh hơn, nhất quán hơn thực thi 3 đột phá chiến lược. Đồng thời, cần quan tâm hơn đến tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế; nhất là những doanh nghiệp, tổ chức tín dụng yếu kém. Các doanh nghiệp cũng cần quyết liệt tái cơ cấu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, đối tác, nguồn vốn; chủ động đón đầu xu hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và tận dụng tốt hơn các cơ hội đến từ hội nhập quốc tế.

TS Cấn Văn Lực

Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null