Từ khóa: Vùng biên giới

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Tỉnh Đoàn tuyên truyền pháp luật về biên giới tại xã Ia Pnôn

Tỉnh Đoàn tuyên truyền pháp luật về biên giới tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 31-5, tại xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ), Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức hoạt động tuyên truyền với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai vì biên cương Tổ quốc”. Tại đây, các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân trong xã được nghe phổ biến, tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đoàn viên, thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số.
Đổi thay từ đường liên xã Ia Ga-Ia Lâu

Đổi thay từ đường liên xã Ia Ga-Ia Lâu

(GLO)- Trở lại các xã vùng biên giới của huyện Chư Prông lần này, chúng tôi không còn phải vật lộn với con đường đất sình lầy quá gối mà thay vào đó là tuyến đường bê tông êm mượt, rộng rãi. Cầu suối nước Đục, suối nước Trong đã được đầu tư làm mới nên lưu thông thuận lợi. Người dân hai bên đường liên xã Ia Ga-Ia Lâu rất phấn khởi trước sự đổi thay này.
Điểm tựa vùng biên giới Ia Grai

Điểm tựa vùng biên giới Ia Grai

(GLO)- Đứng chân trên địa bàn biên giới huyện Ia Grai, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) đã tích cực hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.
Làng "đại gia" ở vùng biên giới Đức Cơ

Làng "đại gia" ở vùng biên giới Đức Cơ

(GLO)- “Nông dân mà ở nhà lầu, đi xe hơi hạng sang, thu nhập tiền tỷ mỗi năm thì ai không thích, không mê. Ở làng Poong hiện có nhiều hộ giàu như thế“-ông Huỳnh Công Thành-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vui vẻ nói.
Gia Lai: Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biên

Gia Lai: Thu hút nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội vùng biên

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 513/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.
Ruộng đồng khô khát bên đại thủy nông ngàn tỉ

Ruộng đồng khô khát bên đại thủy nông ngàn tỉ

(GLO)- Những hạng mục cuối cùng của đại công trình thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai sau ròng rã hơn 15 năm cũng đã cơ bản hoàn thành. Người dân khắc khoải mong chờ dự án phát huy được công năng, kỳ vọng về đại dự án sẽ sớm xoá nghèo cho người dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn này. Thế nhưng, những vướng mắc trong việc chuyển đổi diện tích vùng tưới đã và đang đưa đẩy dự án trải qua hơn một thập niên vẫn loay hoay tìm giải pháp tháo gỡ.
Khởi sắc ở vùng biên giới Ia Grai

Khởi sắc ở vùng biên giới Ia Grai

(GLO)- Năm 2020, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 11 làng dân tộc thiểu số ở vùng biên giới về đích nông thôn mới (NTM), cơ sở hạ tầng của các làng có sự chuyển biến rõ rệt, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Gia Lai: Thu bạc tỷ từ cây ăn quả

Gia Lai: Thu bạc tỷ từ cây ăn quả

(GLO)- Gần 20 năm trước, khi người dân vùng biên giới Ia Grai (Gia Lai) chỉ nghĩ đến cây cà phê, cao su thì ông Nguyễn Văn Thiên (thôn 2, xã Ia Krai) đã dành một phần diện tích đất để trồng sầu riêng, chôm chôm. Nhờ hướng đi khác biệt này, ông đã thu về hàng tỷ đồng mỗi năm.
"Cột mốc sống" vùng biên giới

"Cột mốc sống" vùng biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới của tỉnh, những năm qua, 11 tổ tự quản đường biên, cột mốc với hơn 200 thành viên đã ngày đêm chung sức cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Mỗi người trong số họ có thể xem như một “cột mốc sống“ trên vùng biên cương của Tổ quốc.
Trao nhiều phần quà cho học sinh biên giới nghèo vượt khó

Trao nhiều phần quà cho học sinh biên giới nghèo vượt khó

(GLO)- Chiều 26-8, Đoàn thiện nguyện đến từ TP. Hồ Chí Minh (gồm cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, giáo dục và cán bộ hưu trí) đã có buổi thăm và tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó nơi vùng biên giới xã Ia Mơ, huyện Chư Prông nhân dịp năm học mới 2017-2018.