Vụ trúng độc đắc 2 tỉ không được trả thưởng: Tòa yêu cầu bổ sung kết quả giám định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ một người dân trúng vé số độc đắc 2 tỉ đồng nhưng Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chối trả thưởng, tòa án yêu cầu nguyên đơn bổ sung kết quả giám định tờ vé số và một số hồ sơ liên quan.

Ngày 23.12, luật sư được bà N.T.N (53 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam - người trúng vé số độc đắc 2 tỉ đồng) ủy quyền làm việc cho biết đang cùng thân chủ chuẩn bị các hồ sơ liên quan để bổ sung theo yêu cầu của TAND TX.Hương Thủy trong vụ Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chối trả thưởng.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt mà Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chối trả thưởng
Tờ vé số trúng giải đặc biệt mà Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế từ chối trả thưởng

Theo vị luật sư này, TAND TX.Hương Thủy yêu cầu bà N. cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đảm bảo quyền lợi của những người liên quan. Đồng thời, cung cấp bản sao kết quả giám định của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế về tờ vé số trúng giải đặc biệt.

Trong văn bản gửi bà N., TAND TX.Hương Thủy yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, nếu bà N. không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện, tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện.

Luật sư cho biết thêm, hiện bà N. đã có đơn gửi Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị cung cấp kết quả giám định này.

Trước đó, sau khi bị từ chối trả thưởng, bà N. đã gửi đơn đến TAND TP.Huế. Tuy nhiên, nơi đặt trụ sở chính của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế tại TX.Hương Thủy nên bà N. đã gửi lại đơn đến TAND TX.Hương Thủy để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

TAND TX.Hương Thủy đã nhận được đơn kiện của bà N. vào ngày 10.12 qua đường bưu điện.

Tờ vé số bị rách là vé số thật, không bị tẩy xóa

Trước đó, ngày 14.10, bà N. mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành mang ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F), tờ vé còn lại mang số 486552 (F).

Sau khi mua xong, bà bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nhưng không may mắc mưa nên bị ướt. Thấy ướt nên bà đem 2 tờ vé số hơ lửa cho nó ráo thì nó bị co lại.

Trong kỳ quay mở thưởng, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng.

Ngày hôm sau, bà cùng con trai ra Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế thì được yêu cầu có công an giám định như bên thứ 3 để đúng quy định phát thưởng.

Bà N. đã giám định 2 tờ vé số thành 4 bản, mỗi bản 3 triệu đồng (tổng 12 triệu đồng). Sau đó, bà đã chuyển tiền cho đại diện công ty XSKT để họ đem tiền qua nộp lấy kết quả giám định về. Đến ngày 29.10, công ty XSKT thông báo chỉ chấp nhận trả thưởng tờ trúng giải phụ chứ tờ trúng giải đặc biệt không được trả, đồng thời không cung cấp kết quả giám định lại cho bà N.

Kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy, phần tách rời của tờ vé số trúng giải đặc biệt trùng khớp với cùi vé của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành. Tờ vé số này cũng không phải là vé được làm giả, các con số trên tờ vé số này không bị tẩy xóa.

Theo phản hồi của đại diện Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc không chấp nhận trả thưởng cho tờ vé số trúng độc đắc vì tờ vé số của bà N. đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng.

Việc từ chối trả thưởng được Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế căn cứ theo quy định tại Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Theo Lê Hoài Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null