Vụ tai nạn làm 4 người bị thương tại Pleiku: Xe khách chạy không đúng tuyến đường, hành trình vận tải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách BKS 81B-003.55 và xe tải BKS 81L-2766 xảy ra tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Lê Hồng Phong (TP. Pleiku) làm 4 người bị thương thì xe khách đã chạy không đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Anh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Anh

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 17-6, xe khách 16 chỗ ngồi BKS 81B-003.55 do tài xế Trần Nhật Anh (SN 1986, trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang) điều khiển, trên xe có chở 3 hành khách gồm: bà Lê Thị Kiều (78 tuổi), Đặng Thị Châu (67 tuổi), Phạm Thị Phẩm (68 tuổi, cùng trú tại huyện Đak Pơ) và phụ xe Nguyễn Sỹ Duy (27 tuổi, trú tại thị trấn Kbang) lưu thông theo hướng đường Lê Hồng Phong-Lý Thái Tổ.

Khi đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Lê Hồng Phong thì va chạm với xe tải BKS 81L-2766 do tài xế Phạm Văn Tuệ (SN 1987, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi đường Trần Phú. Trên cabin xe tải có 2 phụ xe. Cú va chạm vào phần hông phía gần đuôi xe khiến xe khách bị mất lái lật nghiêng.

Hậu quả, bà Châu bị gãy xương đòn, phụ xe Duy bị gãy xương bàn tay, các nạn nhân còn lại bị chấn thương phần đầu, bụng, ngực hiện đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện TP. Pleiku và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an TP. Pleiku và Công an phường Diên Hồng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đang được cấp cứu tại Bệnh viện TP. Pleiku, bà Đặng Thị Châu bàng hoàng kể: "Cả 3 chị em tôi đi khám mắt tại Bệnh viện mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (đường Wừu, TP. Pleiku). Khi vào đến trung tâm thành phố Pleiku thì tài xế chạy lòng vòng mà chưa đưa chúng tôi đến bệnh viện. Lúc này bất ngờ có tiếng va chạm mạnh, xe chao đảo rồi lật nghiêng khiến chúng tôi bị văng xuống khỏi ghế. Nhiều người dân xung quanh chạy đến hợp sức dựng xe lên để đưa chúng tôi ra ngoài".   

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. . Ảnh: Lê Anh
Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.  Ảnh: Lê Anh


Có mặt ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh N.V.T. (trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) cho hay: "Tôi ăn sáng ở quán gần đó thì nghe tiếng va chạm mạnh nên chạy ra xem. Lúc này tôi thấy xe khách lật nghiêng, những người trên xe la hét kêu cứu nên tôi cùng với hơn 10 người khác dựng xe lên để đưa các nạn nhân ra ngoài. Tôi nghe những người xung quanh kể lại là xe khách dù qua ngã tư nhưng chạy với tốc độ khá nhanh".

Qua tìm hiểu của P.V, xe khách BKS 81B-003.55 thuộc Công Ty TNHH một thành viên Vận tải Tiến Cảnh Gia Lai (thị trấn Kbang, huyện Kbang) được đăng ký tuyến cố định Bến xe Kbang-Bến xe Kon Tum, sau đó chuyển tuyến Bến xe Kbang-Bến xe Đức Long Gia Lai. Tuy nhiên, việc xe khách di chuyển vào trong các tuyến phố để đón, trả khách là vi phạm vì không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải theo quy định.

 

LÊ ANH-HÀ PHƯƠNG

 

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.