Từ khóa: vốn FDI

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau cần đặc biệt chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cà Mau cần đặc biệt chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở một số định hướng để Cà Mau phát triển. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu cần đặc biệt chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, bảo đảm kết nối nội tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng, giữa vùng với cả nước và quốc tế...
Thành tích không chỉ ở con số

Thành tích không chỉ ở con số

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 8 tháng cao nhất trong 5 năm trở lại đây, đạt hơn 18 tỉ USD là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn đang hết sức khó khăn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2023

(GLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các đánh giá, các nhiệm vụ, giải pháp được các đại biểu nêu tại phiên họp. Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, từng ngành; đồng thời yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực...
Vốn FDI từ Hàn Quốc chảy mạnh vào Việt Nam

Vốn FDI từ Hàn Quốc chảy mạnh vào Việt Nam

Ngoài đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam ở các lĩnh vực chế tạo - sản xuất tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đang bổ sung bất động sản vào danh mục đầu tư của mình, với nhiều dự án chất lượng cao mới đang được triển khai.
Đừng đẩy việc lên Thủ tướng

Đừng đẩy việc lên Thủ tướng

Dòng vốn FDI đang dịch chuyển, VN là một trong những đích đến. Nhưng từ tiềm năng đến việc được chọn là bài toán lợi ích được các nhà đầu tư cân đong chi li và thực dụng. Muốn khách đến, nhà phải thông thoáng.
Ông Lê Đăng Doanh nói về nghi vấn Công ty Tenma hối lộ công chức VN 25 triệu yên

Ông Lê Đăng Doanh nói về nghi vấn Công ty Tenma hối lộ công chức VN 25 triệu yên

Theo bài viết đăng ngày 12/5 trên báo Asahi của Nhật, hãng sản xuất nhựa Tenma- có trụ sở tại Tokyo Nhật Bản đã “đầu thú“ với Tòa án Tokyo rằng, Công ty TNHH Tenma Việt Nam đã hối lộ cán bộ nhà nước của Việt Nam với tổng số tiền ước tính lên đến 25 triệu yên (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).
Tập đoàn lớn rời Trung Quốc, DN nước ngoài nói gì về cơ hội đón sóng FDI của Việt Nam?

Tập đoàn lớn rời Trung Quốc, DN nước ngoài nói gì về cơ hội đón sóng FDI của Việt Nam?

Với một làn sóng tẩy chay Trung Quốc được đánh giá là cao nhất 30 năm qua sau thảm họa Covid-19, nhiều khả năng, dòng vốn FDI trong các năm tới sẽ thay đổi mạnh mẽ. Đây là cơ hội rất tốt cho các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển như Ấn Độ, Việt Nam, Mexico… trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Bất an với FDI từ Trung Quốc

Bất an với FDI từ Trung Quốc

Trung Quốc ngày càng khắt khe về môi trường. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà máy nước này đã có xu hướng dịch chuyển qua các nước lân cận, trong đó có Việt Nam.