Việt Nam thu hút hơn 18 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 7 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20-7-2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, vốn giải ngân đạt hơn 12,55 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12,65 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỷ USD, chiếm gần 16% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 740,5 triệu USD và hơn 490,6 triệu USD. Còn lại là các ngành khác.

18 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng. Ảnh minh họa/Nguồn vtv.vn

18 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng. Ảnh minh họa/Nguồn vtv.vn

Về đối tác đầu tư, Singapore dẫn đầu, chiếm hơn 1/4 tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… Đặc biệt, lần đầu tiên, Kyrgyzstan đăng ký đầu tư mới. Như vậy, đến nay đã có 147 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào nước ta.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng cơ bản ở Kbang

Kbang: Giải ngân vốn đầu tư công được 47,3%

(GLO)- Tính từ đầu năm đến nay, huyện Kbang đã thực hiện giải ngân hơn 100,2/212,6 tỷ đồng, đạt 47,3% trên tổng nguồn vốn đầu tư của năm 2024. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, vướng mắc.

Gia hạn thời gian nộp thuế: Giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Gia hạn thời gian nộp thuế, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

(GLO)- Cơ quan thuế tại Gia Lai đang tích cực đôn đốc, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2024 trước ngày 30-9 theo quy định tại Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Làm gì để vượt qua 'hoàn lưu' kinh tế sau thiên tai?

Làm gì để vượt qua 'hoàn lưu' kinh tế sau thiên tai?

Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản đến 26 cục thuế địa phương thuộc 26 tỉnh, thành phố phía Bắc và Thanh Hóa, nêu rõ người dân, DN bị thiệt hại do bão số 3 được miễn, giảm, gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng (VAT), tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và sử dụng đất phi nông nghiệp.