Về vùng rốn hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Nắng hạn kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, sáng 21-3, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp về kiểm tra tình hình hạn hán tại 2 huyện Chư Pưh và Chư Sê-nơi có nhiều diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán để tìm phương án khắc phục.

Sau gần 30 phút đi trên con đường ngoằn ngoèo, dày đặc ổ voi, ổ gà, cánh đồng Plei Thơh Ga của xã Chư Don (huyện Chư Pưh) hiện ra trước mắt chúng tôi. Nhìn từ xa cánh đồng Plei Thơh Ga có màu vàng óng trải dài ngút ngàn. Ấy thế nhưng khi tới gần, mọi người mới vỡ lẽ đó là màu của sự thất bát khi những cây lúa đang thì con gái đã cháy vàng vì nắng hạn. Trên cánh đồng, đàn bò được thả tự do, vô tư gặm lúa. Ông Nguyễn Minh Hà-Chủ tịch UBND xã Chư Don cho biết, cánh đồng này rộng gần 250 ha, nhưng vì thiếu nước sản xuất nên chỉ gieo trồng được 70 ha lúa. Nhưng đến thời điểm này, có 60 ha mất trắng, 10 ha còn lại bị giảm năng suất khoảng 30%. UBND xã đã xuất ngân sách trên 11 triệu đồng hỗ trợ xăng, dầu cho người dân bơm nước để cứu lúa.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên phải) kiểm tra tình hình hoạt động của đập thủy lợi Plei Thơh Ga. Ảnh: Duy Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bên phải) kiểm tra tình hình hoạt động của đập thủy lợi Plei Thơh Ga. Ảnh: Duy Hùng

Rời cánh đồng, đoàn công tác tiếp tục đến đập thủy lợi Plei Thơh Ga. Trước mắt chúng tôi, những giọt nước mới được đưa từ đầu nguồn về chỉ đủ làm cho con đập không còn khô khốc nhưng không đủ để cứu lúa, cà phê và tiêu. Trèo lên đỉnh đập, đoàn công tác quan sát ruộng đồng, kiểm tra kỹ con đập để tìm phương án giải quyết vấn đề nước sản xuất. Theo Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, để đợi được Trung ương đầu tư xây công trình thủy lợi Plei Thơh Ga phải mất ít nhất 3 năm nên trước mắt, địa phương phải tự cứu mình. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu huyện xem xét, đề xuất tỉnh xuất ngân sách hỗ trợ nâng cấp đập Plei Thơh Ga để đưa nước từ đầu nguồn về dự trữ và cung cấp nước tưới, cứu cánh đồng Plei Thơh Ga không bị bỏ hoang vào mùa khô các năm sau, cũng như phục vụ tưới cho các diện tích khác.

Từ đập Plei Thơh Ga, đoàn di chuyển đến làng Hlốp (xã Chư Don)-nơi có 71 hộ dân của làng đang thiếu nước sinh hoạt. Dưới cái nắng như thiêu, làng Hlốp hiện ra nghèo nàn, cây cối khô héo, nhà cửa bị bụi bao trùm. Đi đến cuối làng, một chiếc giếng khoan vừa mới được hoàn thành. Trong làng, một vài bể lắng nước đã được đưa vào sử dụng; một vài bể chưa nghiệm thu đã bị bong tróc. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Hà cho biết, công trình được huyện đầu tư 1,3 tỷ đồng xây dựng phục vụ nước sinh hoạt vào mùa khô cho người dân làng Hlốp, được thi công từ tháng 12-2015.

Đến nay, một số hạng mục của công trình vẫn chưa được nghiệm thu. Ngay lập tức, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Chư Pưh kiểm tra chất lượng công trình và đưa vào sử dụng kịp thời để người dân có nước sinh hoạt. Đồng thời, hướng dẫn người dân cách sử dụng nước tiết kiệm, quản lý công trình để tránh bị xuống cấp dẫn đến hư hỏng. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo thêm: Nếu người dân ở các địa bàn khác của huyện cũng có nhu cầu khoan giếng, huyện cần hỗ trợ cho dân. Trong trường hợp không đủ ngân sách cần báo sớm để tỉnh hỗ trợ đào giếng hoặc cấp nước cho người dân sử dụng, quyết không để dân bị khát.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tình hình hạn hán tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Duy Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang kiểm tra tình hình hạn hán tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Duy Hùng

Không chỉ xã Chư Don, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và cây trồng bị hạn còn xảy ra trên diện rộng ở huyện Chư Pưh. Làm việc với đoàn, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tư Sơn cho biết, hạn hán đã gây thiệt hại cho huyện ước tính trên 20 tỷ đồng, bao gồm 430,7 ha lúa Đông Xuân, 800 ha hồ tiêu, 1.000 ha cà phê đang khó khăn về nước tưới. Bên cạnh đó, có 842 hộ khó khăn về nước sinh hoạt. Huyện đã xuất ngân sách trên 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và cứu đói cho dân. Trong đó, xuất 600 triệu đồng để phục vụ chống hạn và hỗ trợ 47,475 tấn gạo cho 577 hộ bị thiếu đói. Trước thông tin này, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bằng mọi cách phải cứu được cà phê và tiêu. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo huyện, xã tiếp tục xuất ngân sách cứu cây trồng, nếu thiếu tỉnh sẽ hỗ trợ. Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét điều tiết nước đầu nguồn về cho vùng hạ du tưới cà phê và hồ tiêu. Cũng trong buổi làm việc này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trương Phước Anh đã hứa sẽ hỗ trợ giống cho người dân sản xuất. Ông Anh khẳng định: “Diện tích cây trồng thiệt hại bao nhiêu, tỉnh sẽ hỗ trợ giống bấy nhiêu”.

13 giờ cùng ngày, đoàn công tác về thăm 2 xã Hbông và Ayun (huyện Chư Sê). Nắng hạn cũng khiến cho nơi đây héo hon, khô khốc. Nhiều giếng nước trơ đáy, những vườn tiêu cũng héo úa vì khô hạn, còn người dân đối diện với tình trạng thiếu nước trầm trọng. Để giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho dân, huyện Chư Sê đã xuất ngân sách 300 triệu đồng để cấp nước uống trong 1 tháng cho người dân ở 16 thôn, làng của 2 xã. Nhận định việc làm này mới chỉ giải quyết được vấn đề thiếu nước sinh hoạt trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh cho doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Chư Sê và 2 xã Hbông, Ayun. Theo Bí thư Tỉnh ủy, giải pháp này không chỉ giúp người dân chủ động được nước sinh hoạt mà còn tránh tình trạng phải mua nước cấp cho dân mỗi khi mùa khô đến.

Thường trực Huyện ủy Chư Sê báo cáo: Toàn huyện có đến 22,45 ha cà phê bị mất trắng, 929 ha bị giảm năng suất 30-70%; 70 ha hồ tiêu bị mất trắng, 538,54 ha hồ tiêu giảm năng suất 30-70%. Ngoài ra, gần 600 ha lúa của huyện đã bị mất trắng, gần 500 ha lúa giảm năng suất 30-50%. Ước tính tổng thiệt hại 140 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện Chư Sê cần tính toán kỹ, nếu việc lấy nước từ hồ thủy điện Plei Keo là khả thi, cần báo cho tỉnh để khảo sát nhằm đưa nước về cho nhân dân sản xuất, quyết không để đất sản xuất của người dân bị bỏ hoang. Ngoài ra, huyện cần tiếp tục xuất ngân sách hỗ trợ nhân dân khắc phục hạn hán. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ giao cho lực lượng vũ trang tỉnh, Quân đoàn 3, Tỉnh đoàn giúp nhân dân cứu sống 21 ha hồ tiêu và cà phê…

Có thể nói, chưa khi nào hạn hán lại tác động lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, 2 huyện Chư Pưh, Chư Sê nói riêng như năm nay. Cùng đoàn đi khảo sát, được tận thấy những khó khăn của nhân dân, những cán bộ sở, ngành, địa phương càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giúp dân khắc phục hậu quả hạn hán.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.