Vào thế giới bán trứng, mang thai hộ: Đường đến phòng khám bác sĩ Hiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo bác sĩ Hiền, phòng khám của bà sẽ lo tìm người mang thai hộ, có hồ sơ đầy đủ, đến khi nào xét nghiệm ADN và đem em bé về mới giao đủ tiền
Trong những ngày la cà quanh khu vực Bệnh viện (BV) Từ Dũ (TP HCM) trong vai người bị hiếm muộn cần tìm người mang thai hộ (MTH), chúng tôi đã được một người bán trái cây giới thiệu làm quen người chạy xe ôm tên Minh.
Muốn dịch vụ nào cũng có
Sau những câu hỏi kiểm tra tính xác thực câu chuyện của chúng tôi như: hoàn cảnh gia đình, kết hôn bao lâu, tỉ lệ tinh trùng…, ông Minh giới thiệu: "Anh đến phòng khám (PK) trên đường Điện Biên Phủ (quận 10) đi. Ở đó có bác sĩ (BS) Hiền làm trong BV Từ Dũ, rất giỏi, từng điều trị cho người hiếm muộn từ Lào qua. Anh qua PK, BS sẽ biết cách làm". Khi chúng tôi hỏi chỗ BS Hiền có dịch vụ gì thêm không, ông Minh khẳng định: "Có chứ sao không!".
Liền sau đó, ông Minh tuôn một tràng quảng cáo: "Bên đó có luôn dịch vụ cho trứng, nếu vợ chồng anh chịu làm, sẽ có người hướng dẫn, tiền trứng là 30 triệu đồng, tiền thuốc tính riêng. Xong rồi chia tay, mạnh ai nấy đi không dính líu gì. Mua trứng thì cơ hội đậu 40%". Theo lời ông Minh, với chi phí 30 triệu đồng tiền trứng, người bán sẽ cho trên dưới 30 trứng, có thể làm 2 hoặc nhiều lần. Về việc MTH, ông Minh cho biết phải nhờ người trong gia đình, ông chỉ kết nối việc mua bán trứng.
 
Phóng viên được “cò” Mười chở đến Phòng khám Sản phụ khoa Madame Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Thấy chúng tôi chần chừ, ông Minh nói: "Chuyện lấy trứng để tạo phôi là cả vấn đề, phải xem ngày tháng rồi ghép tùm lum, mấy tháng trời, tốn cả trăm triệu đồng mới được. Còn MTH thì tốn nhiều hơn nữa".
Ngoài PK của BS Hiền, ông Minh còn giới thiệu chúng tôi sang một BV điều trị hiếm muộn ở quận Phú Nhuận, gặp bác sĩ L. "Khám xong thì ra đây gặp, tôi sẽ tư vấn tiếp. Nếu muốn mua trứng thì tự thỏa thuận với người bán, tôi chỉ là người kết nối. BV đó tiếp đón kỹ hơn chứ ở BV Từ Dũ một buổi sáng mấy trăm cặp vợ chồng vô khám, làm sao chu đáo được" - ông Minh thuyết phục.
"Quan hệ trực tiếp, đỡ tốn kém"
Trưa 20-12-2018, chúng tôi lại đến cổng BV Từ Dũ tìm ông Minh nhưng ông đã chở khách đi. Một số người bán hàng rong ở khu vực này tiết lộ ngoài ông Minh, còn 2 người khác chuyên làm môi giới bán trứng, MTH. Từ đây, chúng tôi tiếp cận được người đàn ông tên Mười. Nghe câu chuyện vợ chồng chúng tôi cưới nhau đã 4 năm vẫn chưa có con, ông Mười đồng ý giúp và chở chúng tôi đến PK của BS Hiền. Vừa thấy ông Mười dẫn chúng tôi bước vào, nữ nhân viên lễ tân gọi lên lầu: "Chị Hiền ơi, có khách của chú Mười".
Ít phút sau, bà Hiền xuất hiện tư vấn cho chúng tôi tiền mua trứng khoảng 35 triệu đồng, tiền MTH từ 200 triệu đến 250 triệu đồng, tiền kích trứng và một số chi phí khác..., tổng cộng một ca MTH tốn khoảng 500 triệu đồng. Bà Hiền nói PK của bà sẽ lo người MTH, có hồ sơ đầy đủ, đến khi nào xét nghiệm ADN và ẵm em bé về mới giao đầy đủ tiền.
"Ở đây là PK, công ty chăm sóc sức khỏe sinh sản, có BS, hồ sơ người bán trứng, MTH chứ không phải ở ngoài đường, ngoài chợ. Cứ thoải mái gặp nhau, nếu muốn MTH thì làm, còn không thì gặp nhau bên ngoài quan hệ trực tiếp luôn" - bà Hiền nói.
Chúng tôi tỏ ý ngần ngại việc quan hệ tình dục trực tiếp, BS Hiền hỏi chúng tôi có bao nhiêu tiền. Nghe nói chỉ có hơn 200 triệu đồng, bà tư vấn: "Nếu thụ tinh trong ống nghiệm thì tốn khoảng 400 - 500 triệu đồng. Sao không chọn quan hệ trực tiếp đi, đỡ tốn kém, tiền thuốc men, tiền này nọ kia… Mà đó là con của mình chứ con của ai".
Trước khi ra về, bà Hiền dặn chúng tôi về bàn bạc, trao đổi kỹ rồi quay lại, bà sẽ giúp. Trên đường chở chúng tôi đi, ông Mười dặn chuẩn bị tiền và nếu muốn có con thì nên đến PK của BS Hiền vì "BS rất tử tế, tốt bụng, chuyên giúp người ta có con". 
Công khai quảng cáo

Trên website chính thức của PK Sản phụ khoa Madame (http://sankhoamadame.com) và tài khoản Facebook có tên "PK Sản phụ khoa Madame" đều công khai quảng cáo về các dịch vụ MTH, dịch vụ kích trứng. Trong khi đó, theo quy định, ở Việt Nam hiện nay chỉ có 3 BV công và 1 đơn vị tư nhân được phép thực hiện kỹ thuật MTH là BV Phụ sản trung ương (Hà Nội), BV Đa khoa Trung ương Huế, BV Từ Dũ (TP HCM) và BV Mỹ Đức (TP HCM).

Nhóm phóng viên (Người Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

Gặp người phụ nữ 78 năm tuổi Đảng

(GLO)- Chúng tôi không khỏi xúc động khi mới đây được trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thành-nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, người phụ nữ năm nay 95 năm tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng với sự mẫn tiệp hiếm thấy.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa chữa cháy kho mì tại thôn Plei Tăng A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi

Lính cứu hỏa trên mặt trận không tiếng súng

(GLO)-Nghề nào cũng có vinh quang riêng, song với cán bộ, chiến sĩ phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, bên cạnh niềm tự hào nghề nghiệp còn là sự hy sinh thầm lặng. Trên mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm nhưng muôn vàn nguy hiểm, họ luôn dốc hết sức mình vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

Những bưu tá mang báo Đảng tới vùng biên

(GLO)- Trong thời đại mà mỗi người đều có smartphone, mạng xã hội nhảy số từng giây, vẫn có những người đều đặn chờ báo giấy để đọc từng mục, gạch từng dòng. Vì lẽ đó, ở xã vùng sâu, xã biên giới, bưu tá vẫn lặng lẽ mang báo Đảng đến tay các cán bộ cơ sở, đảng viên, người có uy tín...

null