Văn minh loài người xuất hiện nhờ sao chổi tấn công Trái đất?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo một giả thuyết gây tranh cãi, giới chuyên gia cho rằng có lẽ một vụ tấn công Trái đất của sao chổi gần 13.000 năm trước đã khởi đầu cho nền văn minh của nhân loại, chuyển từ cuộc sống du mục sang định cư.
 
Mô phỏng hình ảnh các mảnh vỡ sao chổi lao xuống Trái đất. Ảnh: AFP/GETTY
Mô phỏng hình ảnh các mảnh vỡ sao chổi lao xuống Trái đất. Ảnh: AFP/GETTY
Giả thuyết Va chạm Younger Dryas (YDIH) cho rằng một trong hai mảnh vỡ của sao chổi đã lao xuống địa cầu, gây ra sự thay đổi khí hậu khốc liệt và dẫn đến sự tuyệt chủng trên diện rộng cách đây từ 13.000 đến 9.000 năm trước.
Điều trùng hợp là trong giai đoạn này, con người buộc phải chuyển từ đời sống sinh hoạt săn bắn-hái lượm sang tập trung vào nông nghiệp và tạo ra các khu định cư. Giờ đây, các nhà nghiên cứu cho rằng có lẽ sự chuyển biến này đến từ sự kiện sao chổi tấn công địa cầu, khiến khí hậu thay đổi.
Kể từ khi được nhà vật lý học hạt nhân Richard B. Fireston và các đồng nghiệp đề xuất năm 2001, giả thuyết về vụ tấn công của sao chổi trở thành đề tài tranh luận nảy lửa và cũng vì thế tạo ra trào lưu nghiên cứu sâu rộng về chủ đề này.
Trong một nỗ lực mới, tiến sĩ Martin Sweatman của Đại học Edinburgh (Scotland) đã rà soát chứng cứ có thể ủng hộ giả thuyết trên.
Báo cáo đăng trên chuyên san Earth-Science Reviews ghi nhận nồng độ vượt mức của platinum, những dấu hiệu của kim loại nóng chảy ở mức nhiệt độ cao và việc phát hiện các khoáng chất liên quan đến vụ va chạm như diamond nano ở nhiều nơi trên thế giới cách đây 13.000 năm.
Tất cả chứng cứ trên đều ủng hộ giả thuyết sao chổi từng tấn công Trái đất.
Năm 2017, một cuộc nghiên cứu về khảo cổ thiên văn thậm chí còn cho rằng người cổ đại đã chứng kiến sự kiện sao chổi lao xuống địa cầu, và nội dung đã được khắc trên các cột đá tại ngôi đền cổ Göbekli Tepe niên đại 10.000 năm.
Hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Göbekli Tepe nhiều khả năng là “ngôi đền đầu tiên của thế giới”, có liên hệ với cái nôi của nền văn minh loài người ở Tây Nam Á, theo tiến sĩ Sweatman.
Theo Hạo Nhiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null