Úc yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đăng ảnh giả mạo trên Twitter

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-11, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã yêu cầu chính phủ Trung Quốc xin lỗi sau khi một quan chức cấp cao đăng tải hình ảnh giả mạo về binh sĩ Úc.

"Úc đang yêu cầu lời xin lỗi từ Bộ Ngoại giao của chính phủ Trung Quốc về bài đăng xúc phạm này. Chúng tôi cũng yêu cầu xoá ảnh ngay lập tức và đã liên lạc với Twitter để gỡ bài đăng" - ông Morrison nói với các phóng viên trong cuộc họp báo.

Đại sứ Trung Quốc tại Úc Thành Cạnh Nghiệp đã bị triệu tập tới một cuộc họp với các quan chức Úc trong khi ông Morrison cho biết đại sứ quán của Canberra tại Trung Quốc cũng sẽ đại diện giải quyết vụ việc.

Theo CNBC, ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã đăng tải một bức ảnh giả trên Twitter với nội dung: "Bị sốc trước việc các binh sĩ Úc sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan. Chúng tôi cực lực lên án những hành động này và kêu gọi họ chịu trách nhiệm".
Úc yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đăng ảnh giả mạo trên Twitter - Ảnh 1.


 

Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đăng ảnh giả mạo. Ảnh: EPA-EFE
Thủ tướng Úc Scott Morrison yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì đăng ảnh giả mạo. Ảnh: EPA-EFE



Trong bức ảnh, có thể thấy một binh sĩ Úc kề dao vào cổ một đứa bé. Ông Morrison mô tả đây là một "bài đăng đáng trách" và "xúc phạm sâu sắc" toàn thể người Úc, bao gồm cả những thành viên trong quá khứ và hiện tại của Lực lượng Phòng vệ Úc.

"Đây là sự xúc phạm hoàn toàn và không thể được biện minh trên bất kỳ cơ sở nào. Chính phủ Trung Quốc nên xấu hổ về bài đăng này. Nó làm giảm giá trị của họ trong mắt thế giới" - ông Morrison chỉ trích gay gắt.

Twitter vẫn chưa xoá bài đăng này và chưa đưa ra bình luận gì.

Được biết, bài đăng của ông Triệu có liên quan đến 1 báo cáo hồi đầu tháng này về cuộc điều tra kéo dài 4 năm của tổng thanh tra Lực lượng Phòng vệ Úc. Báo cáo cho biết các lực lượng đặc nhiệm của Úc bị cáo buộc sát hại 39 tù nhân và dân thường tại Afghanistan. Khuôn khổ cuộc điều tra bao gồm các sự việc được cho là xảy ra trong giai đoạn 2005-2016

Quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Úc đã xấu đi trong những tháng gần đây. Hồi đầu năm nay, Úc ủng hộ lời kêu gọi về một cuộc điều tra quốc tế nhắm vào cách chống dịch Covid-19 của Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế lên các sản phẩm xuất khẩu của Úc.

Theo lời ông Morrison, dù 2 nước đang có căng thẳng nhưng nó nên được giải quyết bằng một giải pháp chín chắn và trách nhiệm với sự tham gia của cấp lãnh đạo và bộ trưởng.

Theo Bảo Hạnh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.