Cựu thủ tướng Úc: Càng lùi trướcTrung Quốc sẽ càng bị ép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbul cho rằng Úc “sẽ ít được tôn trọng hơn” nếu lùi bước trước sức ép từ Trung Quốc.

Cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull nhấn mạnh Úc không nên "chịu lép vế" trước các hành động thương mại từ Bắc Kinh và thay đổi lập trường về các vấn đề song phương gây tranh cãi với Trung Quốc.

Ông Turnbull cho biết: "Tôi đã từng trải qua tình huống như này vào năm 2017 và 2018. Chúng ta đã giữ vững lập trường của mình, không khuất phục trước sức ép. Khi Bắc Kinh nhận ra rằng gây sức ép không mang lại kết quả như họ mong muốn, họ phải từ bỏ. Tôi nghĩ chúng ta cần phải giữ vững lập trường".

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Úc và Trung Quốc leo thang căng thẳng. Bắc Kinh tiếp tục giáng đòn vào ngành xuất khẩu của Úc với lệnh cấm nhập khẩu, siết chặt quy định hoặc áp thuế vào lên hàng loạt hàng hóa nhập khẩu của Úc từ than đá, bông đến rượu, tôm và thịt bò.

 

Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbul cho rằng Úc
Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbul cho rằng Úc "sẽ ít được tôn trọng hơn" nếu lùi bước trước sức ép từ Trung Quốc. Ảnh: SCMP


Theo tờ South China Morning Post, ông Turnbull giữ chức vụ thủ tướng từ năm 2015- 2018 khi quan hệ Úc - Trung Quốc bắt đầu xấu đi, bất kể thỏa thuận thương mại tự do song phương ký kết vào năm 2015.

Trong nhiệm kỳ của ông Turnbull, Bắc Kinh chỉ trích Canberra vì Úc ủng hộ quyết định của Tòa Thường trực quốc tế về việc bác bỏ yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc ở biển Đông và cấm tập đoàn Huawei, ZTE tham gia phát triển mạng lưới 5G của Úc.

Thời điểm đó, chính quyền của ông Turnbull cũng thông qua luật nhằm đối phó điều mà Úc cho là sự can thiệp của Trung Quốc vào chính trường nước này.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Trung Quốc nói rằng Úc cần phải hành động để cải thiện quan hệ song phương, vốn ngày càng xấu đi sau khi Úc kêu gọi tiến hành điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch Covid-19 vào tháng 4.

Ngày 11-11, Trợ lý Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương phát biểu rằng "Úc biết phải làm gì để cải thiện quan hệ". Một ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đề nghị Úc ngừng đưa ra những "bình luận lệch lạc về các vấn đề nội bộ của Trung Quốc liên quan đến Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan".


 

 Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào ngành xuất khẩu của Úc với lệnh cấm nhập khẩu, siết chặt quy định hoặc áp thuế. Ảnh: Bloomberg
Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào ngành xuất khẩu của Úc với lệnh cấm nhập khẩu, siết chặt quy định hoặc áp thuế. Ảnh: Bloomberg



Tuy nhiên, ông Turnbull đã bác bỏ những đề nghị này, kêu gọi những người kế nhiệm ông trong chính phủ "giữ vững lập trường". Ông Turnbull nhấn mạnh nếu lùi bước trước sức ép của Bắc Kinh, Úc sẽ không nhận được lời cảm ơn mà thay vào đó sẽ ít được tôn trọng hơn.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, mang lại 39% kim ngạch xuất khẩu cho Úc. Úc cũng phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền của Trung Quốc đổ vào lĩnh vực du lịch và giáo dục.

Theo ông Turnbull, Úc cần đa dạng đối tác thương mại, mở rộng các hiệp định tự do thương mại để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.


Trong ngày 15-11, Úc là 1 trong 15 nước ký kết Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại do ASEAN dẫn đầu và có sự tham gia của Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham hy vọng thỏa thuận thương mại này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ căng thẳng của nước này với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Turnbull nghĩ Úc nên cởi mở với khả năng Mỹ quay trở lại Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) dưới nhiệm kỳ tổng thống Mỹ sắp tới.


Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.