(GLO)- Có những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng đang âm thầm bào mòn sức khỏe tinh thần của nhiều người. Không ít trường hợp rơi vào trầm cảm chỉ vì duy trì lối sống tiêu cực trong thời gian dài mà không hề hay biết.
(GLO)-Tối 31-3, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an phường Trà Bá (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang tiến hành xác minh, tìm kiếm cô gái bị mất tích trên địa bàn.
(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.
Đau tim xảy ra khi dòng máu lưu thông đến tim đột ngột bị gián đoạn. Các mô tim sẽ bị tổn thương ngay lập tức. Việc phục hồi sau cơn đau tim phụ thuộc vào can thiệp sớm và mức độ nghiêm trọng của bệnh.
(GLO)- Sức khỏe tinh thần là yếu tố hết sức quan trọng trong đời sống, song lại chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều hệ lụy. Đây là vấn đề chung của toàn xã hội.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai hội đàm với Ban Chuyên trách 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Hội thảo thí điểm mô hình lồng ghép tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe; Bắt xe tải chở trái phép 8,7 m3 gỗ dầu và hơn 1 ster củi…
(GLO)- Sáng 9-10, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an TP. Pleiku vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ cái chết của một phụ nữ sau khi nhảy lầu ở Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.
Các nhà khoa học vừa phát triển một loại thuốc điều trị trầm cảm mới có hiệu quả tốt hơn so với nhiều loại truyền thống. Thuốc được kỳ vọng sẽ tác dụng nhanh hơn các thuốc trị trầm cảm hiện có.
(GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Anhut (SN 1979, trú làng Khoái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) là do ngạt khí cơ học và nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm.
(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai điện tử, 2 nạn nhân tử vong tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang) được xác định ban đầu là cha-con; người cha hay bị đau đầu và có dấu hiệu bị trầm cảm.
Khi các bác sĩ tâm thần đã phải chính thức vào cuộc, cảnh báo khá gay gắt về chuyện khoe điểm con trên mạng sẽ dẫn tới những nguy hại như thế nào, thì chuyện này đã thành chuyện 'bệnh lý' mất rồi.
Rối loạn giấc ngủ, không có nhu cầu giao tiếp, khó học tập trung, thấy buồn chán… là những dấu hiệu rất đơn giản để nhận ra con mình đang đối mặt với trầm cảm. Người lớn cần chú ý những dấu hiệu đơn giản để cùng con vượt qua giai đoạn này vì trầm cảm kéo dài sẽ có những hành vi tiêu cực.
Học sinh không đến trường, nhất là các cháu nhỏ, rất dễ dẫn đến nguy cơ sang chấn tâm lý, thậm chí còn có nguy cơ trầm cảm. Đây là công việc chúng ta phải giải quyết ngay từ đầu năm và không thể chậm trễ được.
(GLO)- Các cặp vợ chồng ngày càng sinh ít nên con cái được chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít gia đình nuông chiều con quá mức, đặc biệt khi chung sống ở những gia đình liên thế hệ. Điều này không những cản trở sự phát triển tự nhiên mà còn khiến cho trẻ khó tự lập, thiếu kỹ năng tự chịu trách nhiệm khi lớn lên.
Theo các chuyên gia tâm lý, tuổi vị thành niên (VTN) dễ gặp sang chấn tâm lý khi gặp các sự cố trong cuộc sống. Nếu cha mẹ không kịp thời phát hiện, chia sẻ, các em có thể bị trầm cảm nặng, có hành vi làm hại bản thân, thậm chí tự tử.
Giai đoạn có con đầu lòng luôn mang đến nhiều niềm vui cho đôi lứa uyên ương nhưng đồng thời cũng đặt hôn nhân của họ sang trang mới với những thử thách chưa từng gặp trước đó.
Khi trẻ hồn nhiên treo cổ tự tử, dùng tay không đấm vào kính để vào vai siêu nhân nhện gây nguy hại sức khỏe, thậm chí tử vong, phải xử sao trước cạm bẫy game thử thách hay video xấu trên YouTube?