Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng, giảm phát thải so với nhiệt điện đảm bảo tính ổn định, linh hoạt cho hệ thống điện. Việt Nam đặt ra tham vọng lớn nhưng điện khí đang bị cản đường bởi tư duy lối mòn.
(GLO)- Bộ Công thương vừa ban hành kế hoạch phổ biến lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với xăng truyền thống tại Việt Nam, xăng E10 sẽ được bán rộng rãi trên toàn quốc từ giữa năm 2026.
(GLO)- Tại hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy hành động hướng tới phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050” được tổ chức mới đây, các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp đã đề xuất các giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero trong điều kiện thực tiễn của Gia Lai.
(GLO)- Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế; Gia Lai đã thu hút được 44 dự án điện gió với công suất hơn 3.336 MW...
(GLO)- Trong cuộc đua toàn cầu nhằm chuyển đổi sang năng lượng sạch, một đột phá đến từ Nhật Bản có thể là mảnh ghép quan trọng giúp xe điện rẻ hơn và phổ biến hơn.
(GLO)- Từ ô tô, máy bay không người lái đến tàu thuyền, pin xe điện lithium-lưu huỳnh (Li-S) đang nổi lên như một giải pháp năng lượng sạch đầy tiềm năng, hứa hẹn thay thế pin lithium-ion truyền thống với chi phí thấp hơn và hiệu suất vượt trội.
(GLO)- Ngày 14-7, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn, Tập đoàn GEO (Đức) và Công ty TNHH O-Door Việt Nam về việc xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.
(GLO)- Phát huy tiềm năng và lợi thế sẵn có, Gia Lai đang nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, một hình mẫu về phát triển năng lượng tái tạo.
TS Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Chiến lược Mekong-Trung Quốc, nhấn mạnh hai vấn đề về kinh tế kỹ thuật số và năng lượng sạch không quá tầm đối với Việt Nam khi tham gia đàm phán Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).
Bài viết trên The Economist nhận định trong 4 năm tính đến 2021, tỷ trọng điện lượng Mặt Trời tại Việt Nam đã tăng từ mức gần như bằng 0 lên gần 11% - tốc độ tăng còn cao hơn so với Pháp hay Nhật Bản.
Nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đã sẵn sàng nguồn lực để đầu tư dự án sản xuất năng lượng tái tạo tại Việt Nam theo hướng phát triển bền vững, hài hòa lợi ích quốc gia-cộng đồng-nhà đầu tư-môi trường.
(GLO)- Trong chương trình phát triển kinh tế, Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch là điện gió và điện mặt trời. Mục tiêu này được thực hiện bằng các chương trình hành động với đa dạng nguồn lực, trong đó huy động đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân.
Gặp Thủ tướng, hàng loạt tập đoàn lớn của Nhật Bản đều bày tỏ quan tâm đến định hướng của Chính phủ trong Quy hoạch điện 8 đang được hoàn tất, để tập trung đầu tư cho các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.
Hôm qua (19.11), Phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp lấy ý kiến cho dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 (Quy hoạch Điện 8).
Công ty khởi nghiệp Tokamak Energy ở Anh đang trên đà thành công trong việc tạo ra “mặt trời nhân tạo“ có thể cung cấp năng lượng sạch và an toàn cho hành tinh của chúng ta.
(GLO)- Để hướng đến nguồn năng lượng sạch, Gia Lai đã có nhiều chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư và nhiều dự án cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng.