Với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững: Kết nối, Đổi mới, Thịnh vượng”, hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo thảo luận các định hướng hợp tác mới trong thương mại, an ninh và công nghệ.
(GLO)- Moscow cảnh báo việc Washington cân nhắc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev có thể đẩy chiến sự Nga-Ukraine sang giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ đầu năm 2025, trong khi Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
(GLO)- Zaporizhzhia-nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu rơi vào tình trạng “nguy cấp chưa từng có” sau 7 ngày mất điện liên tiếp. Sự cố trục trặc máy phát dự phòng đã biến nơi đây thành “quả bom hẹn giờ”, phủ bóng lo ngại hạt nhân lên toàn thế giới.
(GLO)- Ukraine đối diện cú sốc kép khi Ba Lan-đồng minh thân cận bậc nhất trong EU và NATO bất ngờ phủ quyết chính sách hỗ trợ người tị nạn. Trên chiến trường, Nga mở rộng các đợt tấn công quy mô lớn, đồng thời tuyên bố hạ sát một sĩ quan đặc nhiệm NATO tại Sumy.
(GLO)- Chiều 10-8, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34.
(GLO)- Tin thế giới 11h ngày 29-7 có những nội dung đáng chú ý sau: Mỹ tăng áp lực, rút ngắn thời hạn tối hậu thư với Nga Nga phản ứng cứng rắn, Ukraine hoan nghênh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ; Nga mở rộng thần tốc nhà máy UAV quan trọng; Mỹ sẽ thiết lập trung tâm phát lương thực tại Gaza;
(GLO)- Mỹ bắt đầu thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc giảm sự hiện diện quân sự trên lục địa này, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cho biết ngày 16/5.
(GLO)- Ngày 5/5, Đại sứ Pakistan tại LHQ đề nghị tổ chức họp khẩn nhằm tìm giải pháp xoa dịu căng thẳng Ấn Độ- Pakistan. Nhất là khi trước đó 1 ngày, New Delhi đã chặn dòng chảy sông Ấn qua đập Baglihar trên sông Chenab.
(GLO)- Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/1, Trưởng Văn phòng Chính sách Đối ngoại của Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố hành động khiêu khích quân sự gần đây của Mỹ và Hàn Quốc đối với Triều Tiên làm cho tình hình khu vực xấu đi.
Hải quân Philippines đã ghi nhận sự hiện diện lớn nhất từ trước đến nay của các tàu hải cảnh, tàu dân quân và tàu chiến Trung Quốc ở Biển Đông kể từ khi bắt đầu công bố số liệu hằng tuần.
Việt Nam và Nhật Bản được coi là những đối tác tự nhiên trong việc thúc đẩy an ninh khu vực, thương mại và đầu tư, đổi mới và nghiên cứu, cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Nhà Trắng cho biết trong chuyến công du này, bà Harris sẽ thảo luận với giới chức các nước sở tại về tình hình an ninh khu vực, cách thức ứng phó với COVID-19 cũng như vấn đề biến đổi khí hậu.
Không quân Mỹ đang gọi thầu cung cấp 3 máy bay huấn luyện cho Không quân Việt Nam, bao gồm cả gói huấn luyện đào tạo phi công và cung ứng phụ tùng. Dự kiến việc bàn giao máy bay diễn ra chậm nhất vào giữa năm 2023.
Gần đây, căng thẳng Mỹ - Trung tăng nhanh ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Giữa bối cảnh đó, có cả sự gia tăng cán cân sức mạnh hạt nhân, mà trong đó tiềm ẩn 3 nguy cơ trên Biển Đông.
Biển Đông là một trong những nội dung được các tư lệnh không quân từ 18 quốc gia tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tập trung thảo luận trong 4 ngày hội nghị ở Hawaii, Mỹ.