TS Philipp Roesler: Muốn 4.0, hãy đặt cược vào giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đó là khẳng định của thành viên ban giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Philipp Roesler trong cuộc phỏng vấn nhân Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ngày 8-11.
 Tiến sĩ Philipp Roesler
Tiến sĩ Philipp Roesler
Ông Roesler cho rằng cách tốt nhất để Việt Nam thực sự nghiêm túc bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đơn giản là can đảm thay đổi, đặt cược vào việc sử dụng công nghệ.
Để không là trào lưu
APEC 2017 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang tràn đầy hứng khởi trong làn sóng khởi nghiệp thời đại số và những cuộc bàn luận sôi nổi về chủ đề cách mạng công nghiệp 4.0.
Là người luôn ủng hộ đổi mới, sáng tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những chỉ đạo nhằm thúc đẩy tính thực tiễn của các nỗ lực khởi nghiệp trong thời đại "4.0", chứ không để khái niệm ấy tồn tại theo kiểu phong trào, bề nổi.
Trong cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ, ông Roesler cho biết ông thấu hiểu nỗi băn khoăn này. Là thành viên của ban giám đốc điều hành WEF, ông Roesler đánh giá cao Việt Nam trong các nỗ lực phát triển, đóng góp ý tưởng và khát khao đón nhận thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 
Cựu phó thủ tướng Đức tin rằng Việt Nam đã đi đúng hướng, phù hợp với những tài nguyên mà mình đang có. Tài nguyên ấy là một nền kinh tế ổn định và lực lượng dân số trẻ trung, sẵn sàng tiếp nhận công nghệ để làm nền tảng.
"Các bạn có một tỉ lệ thu nhập bình quân tốt, một nền kinh tế và xã hội phát triển bền vững, an toàn. Theo tôi, đó là điểm cộng rất lớn. Hãy so sánh đi, tại các nước khác, dù quy mô kinh tế lớn hay nhỏ, bạn cũng sẽ thấy sự bất ổn, biến động. Điều đó làm nên sự khác biệt cho Việt Nam" - ông Roesler nói.
Khi được hỏi về việc liệu người Việt Nam có đang nói quá nhiều về "4.0" nhưng có khi chỉ là... trào lưu, người đứng đầu phụ trách kết nối khu vực và chính phủ của WEF nhận xét: "Tôi không cho là các bạn không hành động đâu. 
Lợi thế ở đây là trong các lĩnh vực thời cách mạng 4.0, bạn chỉ cần những thứ rất cơ bản để tạo ra một doanh nghiệp ban đầu, và quan trọng là các bạn sở hữu sự sáng tạo của riêng mình. Như thế thôi, các bạn cũng đã đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp mới này".
Tài sản lớn nhất của Việt Nam
Ông Roesler khẳng định WEF sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam trong việc thực hiện các sáng kiến, các nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. WEF và Việt Nam cũng như các nước khác đều đã có thỏa thuận hợp tác, qua đó WEF sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ tài chính, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Cũng như phát biểu về chủ đề "Cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia" trước đó, ông Roesler đặc biệt đánh giá cao giới trẻ Việt Nam, cho rằng đây mới chính là tài sản lớn nhất của Việt Nam.
Ông chỉ ra mấu chốt để Việt Nam bước vào cuộc chơi lớn: "Việt Nam đã sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần 4. Điều đó có nghĩa các bạn luôn sẵn sàng đón nhận công nghệ mới, như trí thông minh nhân tạo chẳng hạn. Nhưng để thực sự làm cách mạng 4.0, Việt Nam cần đặt cược vào những người trẻ. 
Họ là những người luôn thích ứng rất nhanh với công nghệ mới, với trí thông minh nhân tạo và với mạng xã hội cũng thế. Các bạn vì thế nên tin vào giới trẻ. Khi làm vậy, tôi tin rằng toàn thể Việt Nam cũng như nền kinh tế nói riêng sẽ tiến lên thời kỳ 4.0 mà thôi".
Như Bình - Nhật Đăng (TTO)

Tiến sĩ Philipp Roesler (Philipp Rösler) năm nay 44 tuổi, là người gốc Việt, sinh ra tại Sóc Trăng, sau đó sinh sống tại các thành phố ở Đức như Hamburg, Bückeburg và Hanover.

Sự nghiệp chính trị của ông Roesler khởi đầu với việc tham gia Đảng Dân chủ tự do (FDP) ở Đức, trước khi làm phó thủ tướng Đức và bộ trưởng kinh tế và công nghệ liên bang giai đoạn 2011-2013.

Năm 2011, ông làm chủ tịch FDP, nhưng đã thôi chức hai năm sau đó vào thời điểm FDP không được vào quốc hội sau cuộc bầu cử liên bang.

Từ năm 2013, ông Roesler chuyển đến sống tại Genf (Thụy Sĩ). Tháng 1-2014, ông trở thành thành viên của ban giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), đồng thời là người đứng đầu bộ phận phụ trách kết nối khu vực và chính phủ của tổ chức này.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.