Truyền tải điện Gia Lai kỷ niệm 30 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chiều 29-3, Truyền tải điện Gia Lai (công ty Truyền tải điện 3) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1/4/1994-1/4/2024).

Đến dự có đại diện lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 3, Sở Công thương, Công ty Điện lực Gia Lai, các phòng chuyên môn của Công an tỉnh, các đơn vị liên quan và 169 cán bộ, công nhân viên của đơn vị.

Đông đảo đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Truyền tải điện Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đông đảo đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Truyền tải điện Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại những dấu mốc quan trọng trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Truyền tải điện Gia Lai. Theo đó, Truyền tải điện Gia Lai được thành lập vào ngày 1-4-1994 với tên Đội Truyền tải điện 4 thuộc Sở Truyền tải điện II-Công ty Điện lực 3, trụ sở đóng tại thị xã Pleiku, nay là TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đội Truyền tải điện 4 có nhiệm vụ ban đầu là quản lý vận hành lưới truyền tải điện khu vực tỉnh Gia Lai khi công trình đường dây 500Kv hoàn thành với không ít khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực có chuyên môn.

Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai Đặng Đức Lý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc
Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai Đặng Đức Lý phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Đặng Đức Lý-Giám đốc Truyền tải điện Gia Lai chia sẻ: “Các cán bộ, công nhân viên của đơn vị đã nỗ lực khắc phục những thiếu thốn, thách thức để hoàn thành sứ mệnh, nhiệm vụ quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận. Qua đó đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam. Lãnh đạo đơn vị và tập thể cán bộ, công nhân viên luôn nỗ lực để xây dựng uy tín, chất lượng ngày càng cao”.

Hiện nay, quy mô lưới truyền tải điện do đơn vị quản lý phủ rộng khắp địa bàn tỉnh Gia Lai với 776,5 km đường dây 220 và 500Kv, 2 Trạm biến áp 500Kv và 1 Trạm biến áp 220Kv với tổng công suất lắp đặt 3.200MVA. Truyền tải điện Gia Lai đang đảm nhận nhiệm vụ chuyển nguồn từ Nam ra Bắc, chuyển tải hết nguồn năng lượng lớn từ các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo khu vực Gia Lai và phụ cận lên lưới điện Quốc gia với công suất 3.679MW (dự kiến biến động năm 2024 tăng lên thành 4.228,7MW).

Công ty Truyền tải điện 3 trao quà cho Truyền tải điện Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Công ty Truyền tải điện 3 trao quà cho Truyền tải điện Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Ngoài ra, đơn vị cũng đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy cho trục truyền tải 500kV Bắc-Trung-Nam, tăng cường năng lực truyền tải các đường dây 500Kv mạch kép và lưới truyền tải điện Việt Nam-Lào. Với những nỗ lực trong công tác qua các thời kỳ, Truyền tải điện Gia Lai đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba...

Dịp này, Công ty Truyền tải điện 3 đã tặng quà chúc mừng Truyền tải điện Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Gia Lai hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU

(GLO)- Sáng 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Theo thông tin tại phiên họp, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành 18/19 nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Nghĩa tình của những người con đất Võ tại TP. Hồ Chí Minh gửi về quê hương hỗ trợ người dân sau cơn bão số 13.

Nghĩa tình gửi về quê hương sau cơn bão dữ

(GLO)- Trong lúc người dân phía Ðông tỉnh đang đối mặt khó khăn sau cơn bão số 13, từ TP. Hồ Chí Minh, những người con đất Võ đã nhanh chóng quy tụ, kề vai nhau hướng về quê nhà bằng cả tấm lòng, nối tiếp truyền thống tương thân tương ái, kịp thời giúp đỡ bà con khi hoạn nạn.

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

Các xã phía Tây tỉnh nỗ lực khắc phục sạt lở, khôi phục sản xuất sau bão

(GLO)-Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương phía Tây tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Ngay sau khi bão tan, chính quyền và người dân đã khẩn trương bắt tay khắc phục hậu quả, dọn dẹp ruộng rẫy để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

null