Trung Quốc thắt chuẩn, Việt Nam tính mở thêm cửa khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc siết chặt việc kiểm tra về tiêu chuẩn hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và các đóng gói bao bì khiến cho các loại trái cây, thanh long xuất khẩu của Việt Nam bị ùn ứ, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
 
Có khoảng 500 container hàng bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn - Ảnh: PT
Ngày 22-10, đoàn công tác của Bộ Công thương đã đến tháo gỡ khó khăn, giải quyết ách tắc hàng nông sản xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.
Theo bà Vũ Thị Nguyệt, chủ hộ kinh doanh cá thể cho biết, từ ngày 15-10 đến nay, lượng thanh long xuất khẩu được của doanh nghiệp giảm 40%.
Nguyên nhân là trước đây phía bạn chỉ kiểm tra hàng bằng mắt thường, thì nay kiểm tra thực tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc ngay tại cửa khẩu.
Mặc dù doanh nghiệp được các cơ quan chức năng tại cửa khẩu hỗ trợ nhiều, thậm chí cung cấp nước uống, đồ ăn cho lái xe, hay lựa chọn những quả nhanh hỏng, ưu tiên vào luồng xanh, song vẫn gặp không ít khó khăn.
Đặc biệt khi vụ dưa hấu sắp tới, phía Trung Quốc không cho lót rơm rạ mà phải dùng bao bì, dẫn tới quả dưa dễ bị hỏng vì nóng, bí, khiến cho doanh nghiệp lo lắng mà không biết dùng biện pháp nào.
Ông Quốc Hải, phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, cho biết lượng hàng hoá dồn về cửa khẩu Tân Thanh từ giữa tháng 10 tăng đột biến (khoảng trên 250 xe/ngày) chủ yếu là mặt hàng thanh long do đang vào chính vụ.
Trong khi đó, Hải quan Trung Quốc áp dụng hệ thống kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình, bao gồm cả xe có hàng và không có hàng. Thời gian kiểm tra mất khoảng 6-7 phút, so với trước đây là 2 phút, nên mỗi ngày chỉ có 120-150 xe nên dẫn tới tình trạng ùn ứ.
"Mỗi ngày đều tồn khoảng 400 xe, cao điểm ngày 18-10 chỉ xuất khẩu được 182 xe. Tính đến 19h ngày 21-10, lượng phương tiện tại cửa khẩu còn tồn khoảng 470 xe hàng, do phía bạn thắt chặt quản lý truy xuất nguồn gốc. Muốn xuất khẩu phải có giấy phép của cơ quan kiểm dịch, thông tin về chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc" - ông Hải cho hay.
Hiện nay, phía Trung Quốc chỉ cho phép nhập khẩu hàng nông sản qua 3 cửa khẩu: Cốc Nam, Tân Thanh và Hữu Nghị, gây nên tình trạng ùn ứ hàng hoá xuất khẩu tại một số thời điểm.
Ông Trần Thanh Hải, cục phó Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho rằng thời gian tới, các sở công thương cùng phối hợp với Bộ NN&PTNT thông báo, khuyến cáo tới doanh nghiệp, thương nhân cần chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật tình hình những yêu cầu của thị trường.
Chẳng hạn như yêu cầu về tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn vùng trồng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, đóng gói, chất lượng, chủng loại… mới có thể xử lý tận gốc vấn đề "cung vượt quá cầu" như hiện nay được.
Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND các tỉnh có nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc (Bình Thuận, Long An, Tây Ninh, Ninh Thuận, Gia Lai…) thông báo về tình hình ùn ứ hàng hoá tại cửa khẩu Tân Thanh để phối hợp chỉ đạo điều tiết hợp lý lượng hàng hoá lên cửa khẩu, tránh tình trạng ùn tắc, hàng hoá xuống cấp, hư hỏng, thiệt hại cho thương nhân.
Ngoài ra sẽ đề nghị phía bạn cho phép mặt hàng nông sản qua các cửa khẩu khác của Lạng Sơn như: Chi Ma, Na Hình, Bình Nghi… để tăng khả năng thông quan.
N.An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null