Trung Quốc không ngán "ăn miếng trả miếng" với Mỹ, nhưng đây mới là điều họ thực sự muốn

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Mặc dù cố "ăn miếng trả miếng" rõ ràng với Mỹ, nhưng Trung Quốc được cho là vẫn kiềm chế "những cú đấm mạnh" khi đáp trả các hành động của Washington để không hủy hoại hoàn toàn quan hệ với cường quốc số 1 thế giới.

Các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc không muốn hủy hoại toàn hoàn quan hệ với Mỹ.
Các nhà phân tích cho biết, Trung Quốc không muốn hủy hoại toàn hoàn quan hệ với Mỹ.


Theo SCMP, Bắc Kinh đang phải cố gắng tìm cách đáp ứng đòi hỏi của công chúng trong nước để áp đặt các chính sách cứng rắn đối với Mỹ trong khi không muốn hủy hoại quan hệ với Washington đến mức không thể khắc phục được.

Các nhà phân tích nói rằng, bất chấp thái độ gay gắt của các nhà ngoại giao Trung Quốc và những người theo chủ nghĩa dân tộc ở trong nước, Bắc Kinh vẫn kiềm chế các bước khiêu khích quá mức khi trả đũa các hành động gần đây của Washington.

Căng thẳng giữa 2 nước bùng phát vào tuần trước khi Mỹ ra lệnh cho lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston phải đóng cửa trong vòng 72 giờ với cáo buộc cơ quan ngoại giao này bí mật tiến hành các hoạt động gián điệp bất hợp pháp trên đất Mỹ.

Bắc Kinh đã ngay lập tức trả đũa bằng cách đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, thay vì đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán, hoặc những cơ sở ngoại giao quan trọng hơn của Mỹ ở Trung Quốc như lãnh sự quán ở Thượng Hải, Hong Kong.

Việc Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô được cho là động thái trả đũa tương xứng với những gì người Mỹ đã làm trước đó và đủ để làm hài lòng công chúng trong nước nhưng không đẩy quan hệ song phương đến bờ vực sụp đổ, không thể vãn hồi lại được.

Ông Zhang Baohui, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Lĩnh Nam, Hong Kong bình luận, về cơ bản, động thái trên cho thấy Trung Quốc cứng rắn nhưng không muốn làm leo thang tình hình. Cách tiếp cận tổng thể của Trung Quốc là làm thế nào để không thúc đẩy Mỹ tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với nước này.

Cui Lei, một nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh cũng nhấn mạnh rằng, Bắc Kinh vẫn đang tìm cách xoa dịu tình hình. Chiến lược của Bắc Kinh là tạo ra cảm giác - ít nhất là ở bên ngoài - rằng họ sẽ không nhượng bộ trước Mỹ nhưng vẫn thể hiện thiện chí, ngay khi Mỹ muốn ngừng chiến tranh, vẫn còn chỗ cho các cuộc đàm phán diễn ra.

Zhu Feng, một giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh, Trung Quốc cho biết, vì mục đích đối nội, Trung Quốc đã cố gắng tránh tỏ ra yếu đuối với quyết định đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô nhưng "tôi nghĩ rằng Trung Quốc rõ ràng muốn tránh bị cuốn vào cuộc chiến tranh lạnh mới mà Mỹ đang muốn áp đặt".

Theo đó, một số nhà phân tích dự đoán, căng thẳng Trung-Mỹ có thể sẽ hạ nhiệt sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

https://danviet.vn/trung-quoc-khong-ngan-an-mieng-tra-mieng-voi-my-nhung-day-moi-la-dieu-ho-thuc-su-muon-20200729131148827.htm

Theo Minh Nhật (Dân Việt/SCMP)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.