Chiều 20.7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
(GLO)-Đợt mưa lớn nhất trong một thập niên do ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích, trở thành đợt mưa lũ tồi tệ nhất Bắc Kinh kể từ năm 2012, truyền thông Trung Quốc cho biết.
TP Thượng Hải chưa thể kết thúc lệnh phong tỏa Covid-19 kéo dài 5 tuần, trong khi thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tạm ngừng hoạt động giao thông công cộng.
Trung Quốc vừa bàn giao cho Campuchia một sân vận động trị giá 150 triệu USD ở thủ đô Phnom Penh. Đây là khoản tài trợ cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh cho nước này.
Phần lớn dự án đầu tư mà Trung Quốc cấp vốn ở Philippines vẫn còn nằm trên giấy, trong khi nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ còn chưa đầy một năm.
Mặc dù cố “ăn miếng trả miếng“ rõ ràng với Mỹ, nhưng Trung Quốc được cho là vẫn kiềm chế “những cú đấm mạnh“ khi đáp trả các hành động của Washington để không hủy hoại hoàn toàn quan hệ với cường quốc số 1 thế giới.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio, quyền chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, khẳng định Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas, vừa bị yêu cầu đóng cửa là một “bình phong“ cho hoạt động gián điệp.
Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 2-7 tuyên bố luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc là “sự phản bội“ đối với Tuyên bố chung Trung -Anh về tương lai của Hong Kong, sau khi thành phố này được trao trả về cho Trung Quốc vào năm 1997.
Canada vướng vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong vụ “công chúa Huawei“ và chỉ có một câu trả lời: chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau sẽ để giám đốc tài chính Huawei quay trở lại Bắc Kinh.
Báo cáo gây choáng của Viện Chính sách chiến lược Úc (ASPI) nhận định các tập đoàn, tổ chức Nhà nước Trung Quốc đang âm thầm chuyển sang hoạt động ngầm, tăng cường xâm nhập các cộng đồng ở hải ngoại dưới nhiều lớp vỏ bọc khác nhau.
Bí thư thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ chịu không ít áp lực khi dịch Covid-19 bùng phát tại thủ đô, nơi đặt trụ sở của các cơ quan ban ngành, các trường đại học, công ty quốc hữu lớn nhất Trung Quốc.
Phát ngôn viên của hội đồng TP Cao Hùng (Đài Loan) bất ngờ tử vong vào tối 6-6 (giờ địa phương) sau khi thị trưởng thành phố mất chức vì thất bại trong một cuộc bầu cử bất tín nhiệm.
Trung Quốc đã ra lệnh cho tất cả các văn phòng chính phủ và các tổ chức công cộng của nhà nước loại bỏ các máy tính của Mỹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước vẫn bế tắc.
Chuyến thăm của quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Heino Klinck tại Đài Loan được xem là “phản ứng rõ ràng“ của Washington trước những lo ngại cho rằng Bắc Kinh đang gây sức ép lên chính quyền Đài Bắc trong cuộc bầu cử vào tháng 1-2020.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đến Bắc Kinh vào ngày 28/8, ông cho biết lần này sẽ mang theo phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực đang vấp phải nhiều phản ứng khi hàng loạt nước đang điều chỉnh lại quan hệ kinh tế với Bắc Kinh. Giới phân tích cho rằng công cuộc mưu đồ bá quyền của Trung Quốc ở châu Á vẫn rất mong manh.