Mỹ đẩy mạnh răn đe quân sự Trung Quốc ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chỉ vừa triển khai oanh tạc cơ hạng nặng tập trận, Mỹ còn có các động thái tăng cường thế trận quân sự ở Biển Đông nhằm răn đe Trung Quốc.

Trung Quốc đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung không quân của Mỹ và Philippines vừa tiến hành ở Biển Đông vào ngày 4.2. Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của quân đội Trung Quốc nhấn mạnh sẽ duy trì "mức độ báo động cao, kiên quyết" ở vùng biển này.

Thông điệp của ông Trump ?

Trước đó, Philippines thông báo ngày 4.2 đã điều động 3 chiến đấu cơ FA-50 để tập trận cùng 2 máy bay ném bom hạng nặng B-1 Lancer của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Cuộc tập trận diễn ra ở cả khu vực bãi cạn Scarborough.

2 chiếc B-1 của Mỹ (trên) và 2 chiến đấu cơ FA-50 tập trận chung ở Biển Đông vào ngày 4.2
2 chiếc B-1 của Mỹ (trên) và 2 chiến đấu cơ FA-50 tập trận chung ở Biển Đông vào ngày 4.2

Trả lời Thanh Niên ngày 5.2, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) nhận định: "Chỉ trong thời gian ngắn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Washington đã điều máy bay ném bom B-1 Lancer đến Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn Scarborough. Động thái này sẽ là bước đi mang tính biểu tượng cho thấy chính quyền của ông Trump sẽ chọn lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc".

Phân tích thêm, TS Nagao đánh giá: "Trong chiến lược Bắc Kinh thể hiện thời gian qua, bãi cạn Scarborough là địa điểm then chốt để tạo ra một "pháo đài" ở Biển Đông. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã xây dựng cơ sở hạ tầng và quân sự hóa nhiều đảo nhân tạo ở Biển Đông, nhưng các thực thể này chưa đủ để trở thành một "pháo đài" và Scarborough giờ đây là chọn lựa tốt nhất, hướng đến một cụm từ đảo Hải Nam đến quần đảo Hoàng Sa rồi quần đảo Trường Sa trở thành một tam giác kín để kiểm soát vùng biển rộng lớn. Nếu xây dựng thành công các quần thể nhân tạo ở bãi cạn Scarborough, Trung Quốc sẽ dễ dàng tăng cường triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu… và thậm chí lập cả căn cứ tàu ngầm hạt nhân".

"Giờ đây, chính quyền mới của Tổng thống Trump mới đã cử máy bay ném bom B-1 đến khu vực này. Chiến đấu cơ B-1 có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa nên có ý nghĩa quân sự rất lớn. Máy bay này đã bay qua bãi cạn Scarborough mà không bị máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngăn chặn, thì có thể hiểu là Bắc Kinh chưa muốn leo thang thêm căng thẳng", TS Nagao nhận xét.

Mở ra giai đoạn mới

Ngoài ra, kết hợp cùng việc chính quyền của Tổng thống Trump tăng thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc, TS Nagao đánh giá: "Trong tình hình như vậy, Philippines cũng đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Mới đây, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đề xuất một thỏa thuận "có đi có lại" với Trung Quốc. Đó là nếu Bắc Kinh ngừng xâm nhập, ngừng tăng cường hoạt động ở Biển Đông, thì Manila sẽ dời hệ thống tên lửa Typhon mà Mỹ đang triển khai ở Philippines. Dường như, Philippines đã mạnh dạn "ngã giá" với Trung Quốc hơn trong thời điểm ông Trump bắt đầu cầm quyền. Điều này đồng nghĩa với một giai đoạn mới bắt đầu khi Washington đã chọn lập trường mạnh mẽ hơn đối với Bắc Kinh".

Từ năm ngoái, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Typhon đến Philippines. Đây là hệ thống phóng tên lửa chiến lược tầm trung có thể phóng cả tên lửa hành trình thông minh Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6. Trong đó, tên lửa SM-6 không chỉ có thể đánh chặn chiến đấu cơ, máy bay không người lái mà cả các tên lửa đối hải. Chính vì thế, đây là hệ thống góp phần khắc chế chiến lược phong tỏa, chống tiếp cận (A2/AD) mà Trung Quốc đang hình thành ở Thái Bình Dương nhằm hạn chế tiềm lực quân sự của Mỹ ở khu vực. Bên cạnh đó, Philippines cũng đã công bố kế hoạch mua các hệ thống Typhon.

Mỹ đang xúc tiến triển khai mở rộng các hệ thống Typhon ở Nhật Bản, đảo Guam và Đài Loan. Kết hợp cùng việc triển khai ở Philippines, Washington có thể xây dựng một vành đai ở khắp Thái Bình Dương nhằm vào Trung Quốc. Vành đai này đủ sức tấn công vào các lực lượng quân sự chủ chốt mà Bắc Kinh đang thiết lập ở khu vực.

Thủ tướng Ấn Độ sắp thăm Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Trump đã mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến thăm Nhà Trắng vào tuần tới. Một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14.2. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một số thỏa thuận về việc Ấn Độ mua thêm khí tài quốc phòng từ Mỹ. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo luận về một số vấn đề tồn tại giữa hai bên, bao gồm cả vấn đề thặng dư thương mại song phương mà cán cân đang nghiên về phía Ấn Độ. Tổng kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Ấn đạt hơn 118 tỉ USD trong năm tài khóa 2023 - 2024. Trong đó, Ấn Độ đạt thặng dư 32 tỉ USD.

Theo Hoàng Đình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null