Trung Quốc có siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Siêu máy tính LineShine của Trung Quốc vừa vượt qua các đối thủ Mỹ để trở thành hệ thống mạnh nhất thế giới.

Theo AP, đây là lần đầu tiên LineShine xuất hiện trong bảng xếp hạng 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một siêu máy tính Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng thường được xem là thước đo sức mạnh công nghệ của các quốc gia.

Theo danh sách được công bố ngày 23-6, siêu máy tính LineShine có khả năng thực hiện hơn 2 tỉ tỉ phép tính mỗi giây, theo sau là 3 siêu máy tính của Mỹ và một siêu máy tính của Đức. Các quốc gia khác có siêu máy tính nằm trong 10 vị trí dẫn đầu là Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Siêu máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các đột phá trong y học, mô phỏng hệ thống khí hậu, giả lập các vụ nổ hạt nhân, dự đoán hành vi con người và tiến hành thử nghiệm vũ khí trong môi trường ảo.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nghiên cứu khoa học, siêu máy tính giờ đây không còn chỉ là công cụ mô phỏng mà đang dần trở thành hạ tầng cho các hoạt động khám phá và phân tích dữ liệu quy mô lớn.

Siêu máy tính LineShine. Ảnh: CMG
Siêu máy tính LineShine. Ảnh: CMG

Được thiết kế để kết hợp tính toán khoa học và AI trên cùng một nền tảng, LineShine sử dụng bộ vi xử lý LX2 do Trung Quốc tự phát triển, có thể đảm nhiệm cả tính toán hiệu năng cao và các tác vụ AI. Các nhà phát triển cũng xây dựng một nền tảng phần mềm tích hợp năng lực siêu máy tính và AI, giúp các nhà nghiên cứu khai thác phần cứng hiệu quả hơn.

Kể từ khi đi vào hoạt động tại Trung tâm Siêu máy tính quốc gia ở TP Thâm Quyến, LineShine đã hỗ trợ nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như khoa học khí quyển và đại dương, mô phỏng kỹ thuật, nghiên cứu vật liệu, phát triển thuốc, khoa học não bộ và AI phục vụ nghiên cứu khoa học.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự xuất hiện của LineShine cho thấy xu hướng hội tụ ngày càng mạnh mẽ giữa siêu máy tính và AI. Năm ngoái, Liên minh châu Âu công bố kế hoạch trị giá 20 tỉ euro nhằm xây dựng các trung tâm được trang bị siêu máy tính quy mô lớn để phát triển thế hệ mô hình AI tiếp theo, qua đó nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các quốc gia dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc.

Theo trang The Guardian, các "siêu nhà máy AI" này sẽ hướng tới đột phá mang tính bước ngoặt trong các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, công nghiệp, robot và nghiên cứu khoa học.

Theo Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

viettel-gia-lai-dong-hanh-cung-khach-hang-chuyen-tu-2G-len-4G/5G

Viettel Gia Lai đồng hành cùng khách hàng chuyển từ 2G lên 4G/5G

(GLO)- Sau hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng người dùng, mạng 2G tại Việt Nam dự kiến ngừng hoạt động hoàn toàn trong tháng 9 tới. Để bảo đảm việc liên lạc không bị gián đoạn, Viettel Gia Lai khuyến cáo và tích cực hỗ trợ khách hàng chủ động bật VoLTE, đổi sang SIM 4G hoặc eSIM

VCCA 2026: Đưa nghiên cứu vào thực tiễn

VCCA 2026: Đưa nghiên cứu vào thực tiễn

(GLO)- Không chỉ giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, Hội nghị Quốc tế về Điều khiển, Tự động hóa và Chuyển đổi số năm 2026 (VCCA 2026) còn là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào thực tiễn.

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

Khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trung tâm Vật lý Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32 (VSOP 32).

null