Trung Quốc cảnh báo NATO về kế hoạch mở rộng sang châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngoài cuộc xung đột ở Ukraine, một trong những vấn đề trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 11/7 là việc mở rộng sự hiện diện của liên minh ở châu Á - Thái Bình Dương.
Tổng thống Pháp gặp Thủ tướng Nhật Bản tháng 5-2023. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Pháp gặp Thủ tướng Nhật Bản tháng 5-2023. Ảnh: TTXVN

Về vấn đề này, tờ Thời báo Hoàn Cầu mới đây dẫn lời các chuyên gia Trung Quốc cho rằng, việc NATO có ý định mở rộng hoạt động sang châu Á chỉ nhằm đáp ứng tham vọng của Mỹ, tiềm ẩn nguy cơ gây chia rẽ trong liên minh, trong đó không chỉ có Pháp là quốc gia phản đối.

Theo Hoàn Cầu, năm nay là năm thứ hai liên tiếp các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc được NATO mời tham dự hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đang là hai quốc gia thúc đẩy sự phối hợp với các bước đi chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo NATO nhóm họp ở thủ đô Vilnius, Lithuania trong hai ngày 11 và 12/7. Đây được coi là thời điểm để NATO tạo bước tiến trong kế hoạch mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản - quốc gia đại diện cho khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của NATO tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước đó hôm 7/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói Thủ tướng Kishida Fumio sẽ tận dụng thời cơ này để nhấn mạnh sự cần thiết của mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản và NATO.

Ngoài Nhật Bản, các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà NATO muốn thúc đẩy quan hệ gồm có Hàn Quốc, Úc và New Zealand.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, sự phản đối của Pháp có thể sẽ khiến NATO hoãn kế hoạch mở văn phòng liên lạc ở Nhật Bản. Nhưng điều này có thể không ngăn được xu hướng NATO can dự nhiều hơn vào các vấn đề ở châu Á - Thái Bình Dương.

Li Haidong, giáo sư tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, Mỹ là quốc gia muốn NATO mở rộng vai trò ở châu Á - Thái Bình Dương nhằm phục vụ mục đích riêng là kiềm chế Trung Quốc.

Điều đó dẫn đến những bất đồng, chia rẽ giữa Mỹ và các nước thành viên NATO khác, ông Li nói. Một số nước thành viên NATO lo ngại rằng, liên minh có thể sẽ bị phân tâm trong khi đang tập trung hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Việc mời liên minh quân sự ngoài lãnh thổ can dự vào khu vực có thể khơi dậy sự cảnh giác cao độ của các nước châu Á luôn mong muốn hướng tới sự ổn định trong khu vực, ông Lu nói.

Năm 2019, NATO lần đầu tiên công nhận “cơ hội và thách thức” từ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Năm ngoái, NATO làm rõ hơn khái niệm chiến lược, lưu ý rằng “các chính sách cưỡng chế” của Bắc Kinh thách thức trực tiếp “các lợi ích, an ninh và giá trị xuyên Đại Tây Dương”. Theo Newsweek, NATO sẽ không bỏ qua các vấn đề gai góc từ Trung Quốc về lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.