Trung đoàn 710 xây dựng “thế trận lòng dân”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai), thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng-an ninh, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã có nhiều việc làm ý nghĩa để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thượng tá Nguyễn Quang Tú-Trung đoàn trưởng Trung đoàn 710-cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận, những năm qua, Trung đoàn đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực. Các phong trào thi đua này đã góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo môi trường, điều kiện để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 710 đứng chân trên địa bàn 4 xã: Ia Mơr, Ia Lâu, Ia Ga, Ia Piơr (huyện Chư Prông) với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Thực hiện phương châm: “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ gia đình người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, Trung đoàn đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận. Năm 2022, đơn vị đã tổ chức cho Đội sản xuất số 1, Đội sản xuất số 2 kết nghĩa với làng Klăh và làng Krông (xã Ia Mơr). Cùng với đó, 8 hộ công nhân người Kinh đã gắn kết với 8 hộ công nhân người dân tộc thiểu số. Đến nay, đơn vị có 40 cặp hộ gắn kết. Các mô hình này không chỉ thắt chặt mối quan hệ quân-dân mà còn tạo điều kiện giúp nhau phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm nay đã bước qua hơn 70 mùa rẫy, hơn ai hết, già làng Ksor H’Lâm (làng Krông, xã Ia Mơr) hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của tình đoàn kết, gắn bó. Bà chia sẻ: “Cuộc sống có những lúc hiểu nhầm, khúc mắc. Điều quan trọng là chúng ta phải biết nguồn gốc của nó. Kết nghĩa và gắn kết hộ sẽ thắt chặt tình đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau để giải quyết những vấn đề đó. Không những thế, cán bộ, công nhân viên của Trung đoàn 710 am hiểu về kỹ thuật nên sẽ hướng dẫn người dân trong làng trồng các loại cây công nghiệp và lúa nước cho năng suất cao, từ đó giúp bà con có cuộc sống ấm no hơn”.

Để giúp đỡ người dân trên địa bàn phát triển kinh tế, Trung đoàn 710 đã cử hàng trăm lượt cán bộ, công nhân viên xuống tận vườn, ruộng hướng dẫn kỹ thuật trồng cây công nghiệp, chăm sóc lúa nước... Trong năm 2022, thực hiện Dự án “Phát triển kinh tế, xã hội-mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, Trung đoàn 710 đã trao 27 con bò giống cho 27 hộ nghèo và cận nghèo. Ngoài ra, đơn vị còn nhận nuôi và hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Ia Mơr, Ia Piơr theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”.

Trung đoàn 710 tổ chức chương trình “Xuân biên cương ấm tình quân dân”. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trung đoàn 710 tổ chức chương trình “Xuân biên cương ấm tình quân dân”. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, thời gian qua, Trung đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Năm 2022, Trung đoàn đã trích hơn 358 triệu đồng để tổ chức các hoạt động tặng quà, hỗ trợ các làng đón Tết. Năm nay, đơn vị đã gói 800 cặp bánh chưng, tặng 756 suất quà cho các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn 4 xã và hỗ trợ các địa phương tổ chức Tết cho các làng với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu và hiểu ý kiến của dân”, Trung đoàn đã tổ chức cho 50 cán bộ, công nhân viên của đơn vị học tiếng Jrai để thực hiện công tác dân vận. Cùng với đó, trong năm 2022, đơn vị đã tuyển dụng 50 công nhân, trong đó có 45 người dân tộc thiểu số vào cạo mủ cao su để tăng thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống.

Về những đóng góp của Trung đoàn 710 với địa phương, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-nhận xét: Trung đoàn 710 đã góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đơn vị đứng chân. Cùng với đó, đơn vị cũng tích cực hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới thông qua việc huy động ngày công, máy móc, trang-thiết bị để làm đường, sửa chữa nhà ở, cải tạo vườn tạp... “Huyện đang tập trung phát triển cây lúa nước trên địa bàn xã Ia Mơr. Chúng tôi cũng đã liên hệ với đơn vị để cử cán bộ kỹ thuật, huy động máy móc, trang-thiết bị hướng dẫn người dân trồng lúa nước. Nếu làm tốt việc này thì người dân trên địa bàn biên giới sẽ chủ động về lương thực, từ đó có cuộc sống ấm no hơn”-Bí thư Huyện ủy Chư Prông thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

null