Trung đoàn 710 "bám làng, giúp dân"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “bám làng, giúp dân”, thời gian qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp các địa phương vùng biên giới của huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 tặng quà cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 tặng quà cho người dân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thượng tá Nguyễn Quang Tú-Trung đoàn trưởng Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710-cho biết: Đơn vị luôn xác định muốn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng thế trận quốc phòng-an ninh vững mạnh trên địa bàn thì phải quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân. “Dân giàu thì địa bàn sẽ vững. Chính vì thế, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn, lãnh đạo đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống các làng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, chú trọng đổi mới công tác dân vận, trọng tâm là hướng về cơ sở; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống”-Thượng tá Tú thông tin.

Đã bước qua tuổi 60, hơn ai hết, già làng Rơ Lan Hlêk (làng Klăh, xã Ia Mơr) hiểu rõ những đổi thay trên quê hương mình là nhờ sự chung tay giúp đỡ của nhiều đơn vị, trong đó có Trung đoàn 710. Ông cho hay: Làng Klăh có 184 hộ với 819 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%. Trước đây, đời sống người dân trong làng gặp nhiều khó khăn do tập quán canh tác lạc hậu. Thế nhưng, những năm gần đây, các đơn vị quân đội, đặc biệt là Trung đoàn 710 thường xuyên xuống làng hướng dẫn các hộ sản xuất, giúp dân sửa nhà, làm đường nên đời sống của bà con cũng như bộ mặt nông thôn của làng có nhiều thay đổi. Nếu như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của làng hơn 60% thì đến nay giảm xuống còn 33%.

 

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 giúp người dân xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) làm hàng rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 giúp người dân xã Ia Lâu (huyện Chư Prông) làm hàng rào. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Không chỉ có làng Klăh mà thời gian qua, Trung đoàn 710 đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp để hỗ trợ chính quyền và người dân các xã: Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2011 đến nay, Trung đoàn đã trao tặng 96 con bò giống (tổng trị giá hơn 500 triệu đồng), xây dựng 12 nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 50 ngôi nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn huy động hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dọn dẹp, nâng cấp hơn 18 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 20 km kênh mương nội đồng; làm hàng rào, bố trí lại chuồng trại chăn nuôi cho hơn 40 hộ gia đình. Cùng với đó, Trung đoàn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể sửa chữa nhà rông, trường học và các điểm vui chơi công cộng. Đơn vị cũng tặng hàng trăm cây giống, hỗ trợ 2 tấn phân bón để giúp đỡ các hộ nghèo cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập; tặng hơn 12 tấn gạo cho các hộ nghèo vào dịp giáp hạt; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 26 ngàn lượt người với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tuyển mới 47 lao động vào làm công nhân cạo mủ, trong đó, hơn 80% là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Cùng với đó, 34 cặp hộ người Kinh gắn kết với 34 cặp hộ người dân tộc thiểu số đã thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Trao đổi với P.V, ông Ngô Ngọc Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Mơr-cho biết: Hiện nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang tập trung để phấn đấu cuối năm nay có 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. Để giúp xã đạt mục tiêu đó, Trung đoàn 710 đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sửa chữa nhà ở, làm đường, dọn vệ sinh. Những việc làm ý nghĩa, thiết thực ấy được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã ghi nhận, đánh giá cao.

 

 VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null