Trung đoàn 710: Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng ngày 14-12-2017, đoàn y-bác sĩ Bệnh viên Quân y 15 đã phối hợp với Bệnh xá Trung đoàn 710 (Binh đoàn 15) tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Ảnh: Lê Xuân Hùng
Ảnh: Lê Xuân Hùng

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp tình quân dân, truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh-liệt sĩ và nhân dân vùng cách mạng đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2017), đoàn y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 và Bệnh xá Trung đoàn 710 đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 276 lượt người, với giá trị tiền thuốc 97 triệu đồng.

Trước đó tháng 9-2017, đoàn y-bác sĩ Bệnh xá Trung đoàn 710 đã tổ chức khám-chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 583 lượt bà con và hỗ trợ 2.540 kg gạo giáp hạt cho 254 hộ nghèo trên địa bàn, với số tiền: 76 triệu đồng..

Bên cạnh đó, Bệnh xá Trung đoàn cũng đã phối kết hợp với Trạm Y tế xã trên địa bàn tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo Chương trình mục tiêu quốc gia, tẩm 290 cái màn và phun tồn lưu 21.700 m2.  Thông qua công khám-chữa bệnh đã tư vấn cho nhân dân vùng sâu, vùng xa sớm phát hiện bệnh, để phòng ngừa, đảm bảo sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Lê Xuân Hùng

Có thể bạn quan tâm

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Ăn hạt kỷ tử có tốt?

Kỷ tử được sử dụng từ rất lâu, tác dụng như thuốc bổ nguồn gốc thiên nhiên, giúp chống lão hóa, tăng cường sinh lý, tốt cho người tiểu đường.
Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại thành phố Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời.

Đưa thiết bị thể dục thể thao ngoài trời về làng, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số xã tại TP. Pleiku đã lắp đặt các cụm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời nhằm tạo cho người dân có thêm không gian để rèn luyện sức khỏe, qua đó nâng cao tính gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường sống chan hòa, lành mạnh.