(GLO)- Sau nhiều năm vượt biên, cư trú bất hợp pháp tại Thái Lan, 5 người Việt quê Gia Lai đã bị Cảnh sát Thái Lan bắt giữ và trục xuất về nước. Trở về đoàn tụ với gia đình, họ mang theo ký ức buồn đau về những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, bệnh tật nơi đất khách quê người.
(GLO)- Sáng 12-8, 5 công dân là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai bị trục xuất khỏi Thái Lan vì hành vi “Cư trú bất hợp pháp” đã được hỗ trợ về địa phương an toàn.
Các thẩm phán di trú thuộc biên chế Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xem xét liệu những người nước ngoài bị chính phủ yêu cầu trục xuất có được phép tiếp tục ở lại Mỹ hay không.
Theo số liệu do Ủy ban châu Âu viện dẫn, tỷ lệ người xin tị nạn bị từ chối thực tế đã rời khỏi EU hiện chỉ dao động quanh mức 20%, thấp hơn con số 25% do Cơ quan Thống kê châu Âu đưa ra gần đây.
Nhà chức trách đã đưa những người bị bắt giữ trên đội tàu Global Sumud Flotilla cập cảng Ashdod, đồng thời di chuyển họ tới cơ sở giam giữ Ktzi’ot để tiến hành thủ tục tiếp theo trước khi trục xuất.
Chính phủ Venezuela đã trục xuất một người thân cận của Tổng thống Nicolas Maduro để đối mặt với quy trình tố tụng tại Mỹ. Đây là người đã được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ân xá trong vụ trao đổi tù nhân cách đây gần 3 năm.
Số lượng thị thực bị hủy cho thấy quy mô của chiến dịch kiểm soát nhập cư từ khi ông Trump lên nắm quyền, trong đó có việc trục xuất lượng lớn người nhập cư, bao gồm cả những người có thị thực hợp lệ.
(GLO)- Ngày 13-2, nhà chức trách Panama thông báo đã tiếp nhận chuyến bay quân sự đầu tiên chở 119 người di cư với nhiều quốc tịch như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ... đến Panama bị Mỹ trục xuất. Từ quốc gia Trung Mỹ này, họ sẽ được đưa trở về quê hương.
(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine liên tục xuất hiện những diễn biến mới. Trong khi đó, TTXVN tại Moscow đưa tin, từ ngày 5/2, Nga áp dụng chế độ mới đối với người nước ngoài nhập cư.
(GLO)- Biên phòng Mỹ trưa 27/1 phát hiện một nhóm người nhập cư trái phép đang tìm cách vượt qua sông biên giới Rio Grande gần Fronton, bang Texas, người phát ngôn Cơ quan An ninh Công cộng Texas (DPS) Chris Olivarez cho biết.
(GLO)- TTXVN tại Mexico cho biết chính phủ nước này ngày 20/1 đã công bố chiến lược tiếp nhận các công dân bị Mỹ trục xuất sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống.
(GLO)- Ngày 15/5, Philippines thông báo trục xuất 165 công dân Trung Quốc, bị cáo buộc làm việc trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến có trụ sở tại Bamban, miền Bắc Philippines.
(GLO)- Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines ngày 10/5 đề nghị trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc khỏi Philippines vì cái mà họ gọi là chiến dịch đưa thông tin sai lệch độc hại vi phạm luật pháp địa phương và các nghi thức ngoại giao.
(GLO)-Ngày 27/5, nguồn tin trong chính phủ Đức cho biết hàng trăm công chức Đức làm việc trong các lĩnh vực giáo dục và văn hóa sẽ phải rời khỏi Nga theo yêu cầu của phía Moscow.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân Hà Nội quyết định hình phạt trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam với bị cáo Luis Angel Coello Ramirez, quốc tịch Cuba, về tội “Cố ý gây thương tích“.
Giới chức Nepal hôm qua (9.1) cho hay đã trục xuất 122 công dân Trung Quốc vì tình nghi tham gia các hoạt động phạm tội trên mạng và trộm tiền từ ngân hàng, theo AFP.
16 lập trình viên máy tính của Triều Tiên bị phát hiện làm việc bất hợp pháp ở Campuchia và đã được lệnh rời khỏi nước này ngay lập tức, theo chính quyền địa phương.