Moscow siết chặt chính sách nhập cư, xung đột Nga- Ukraine xuất hiện nhiều diễn biến mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine liên tục xuất hiện những diễn biến mới. Trong khi đó, TTXVN tại Moscow đưa tin, từ ngày 5/2, Nga áp dụng chế độ mới đối với người nước ngoài nhập cư. 

luc-luong-an-ninh-nga-tai-thu-do-moscow-anh-afp-ttxvn.jpg
Lực lượng an ninh Nga tại Moscow. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, cảnh sát có quyền trục xuất người nhập cư nếu họ vi phạm các quy định trong Bộ luật Hành chính, khác với trước đây chỉ toà án mới ra quyết định này.

Người vi phạm bị áp dụng chế độ trục xuất sẽ thuộc diện bị kiểm soát, hạn chế nhiều quyền cho đến khi rời khỏi nước Nga, trong đó có việc cấm thay đổi chỗ ở nếu không có sự cho phép của cơ quan nội vụ, cấm rời khỏi lãnh thổ chủ thể liên bang mà họ đang sống, cấm mua và đăng ký bất động sản, phương tiện di chuyển, cấm đăng ký kết hôn, cấm mở công ty hay đăng ký kinh doanh, cấm mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch trừ khi chi trả các nghĩa vụ bắt buộc. Bên cạnh đó, người vi phạm chỉ được nhận và rút tiền mặt không quá 30.000 ruble (303 USD)/tháng.

Bộ Nội vụ Nga cũng thông báo chi tiết các vi phạm có thể khiến người nhập cư bị đưa vào danh sách trục xuất, trong đó có hết hạn thời hạn tạm trú, giấy phép cư trú tạm thời (bao gồm cả mục đích học tập), giấy phép cư trú, bằng sáng chế, giấy phép lao động, hợp đồng lao động. Ngoài ra, những người thiếu căn cứ pháp lý để lưu trú tại Nga, thị thực (bao gồm cả thị thực điện tử) bị huỷ, vượt biên trái phép vào nước này cũng sẽ nằm trong diện trục xuất.

Thắt chặt quản lý người nhập cư cũng là cách Nga ngăn chặn mạng lưới gián điệp tìm cách tấn công, khi thời gian gần đây hàng loạt nhân vật quan trọng của Nga bị ám sát, nhiều cơ sở bị đánh bom.

Trên chiến trường, quân đội Nga cập nhật đã tấn công các khu vực ở Ukraine bằng hai tên lửa đạn đạo Iskander-M và 104 máy bay không người lái các loại trong đêm 4 rạng sáng 5/2. Tính đến 9h cùng ngày, 57 máy bay không người lái Nga đã bị bắn hạ trên các vùng Kharkiv, Poltava, Sumy, Kiev, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi và Kirovohrad. Ngoài ra, 42 máy bay không người lái mồi nhử của Nga đã biến mất khỏi radar mà không gây ra thiệt hại gì.

Về phần mình, tình báo Ukraine tiết lộ 8.000 binh sỹ Triều Tiên đang chiến đấu tại Kursk, và đã chịu tổn thất lớn, do thiếu kinh nghiệm chiến đấu và phụ thuộc vào chiến thuật tấn công “biển người” với trang thiết bị hạn chế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Ukraine nên được trao vũ khí hạt nhân khi giai đoạn nóng của cuộc xung đột với Nga đã qua. Điều này có thể ngăn cản Nga tiến hành tấn công Ukraine một lần nữa nếu mục tiêu gia nhập NATO của Kiev khi xung đột kết thúc không thể đạt được một cách nhanh chóng.

Trả lời phỏng vấn nhà báo người Anh Pier Morgan, được công bố ngày 4/2, ông Zelensky nói rằng, Ukraine muốn kết thúc “giai đoạn nóng” của cuộc xung đột và việc sẵn lòng đàm phán với Nga là một sự nhượng bộ.

“Nếu đó là phương án duy nhất có thể mang lại hòa bình cho người dân Ukraine và không mất thêm người, chắc chắn chúng tôi sẽ lựa chọn phương án đó”, ông Zelensky nói.

Đổi lại, Ukraine sẵn sàng hợp tác khai thác khoáng sản với các đối tác giúp nước này bảo vệ lãnh thổ bằng vũ khí, sự hiện diện của họ và các gói trừng phạt nhằm vào Nga.

Trong một thông báo khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay Mỹ đã hưởng lợi trong cuộc xung đột Nga- Ukraine, khi khoảng 40% vũ khí và thiết bị mà Ukraine sử dụng là sản phẩm nội địa, trong khi vũ khí Mỹ chiếm khoảng 30%.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn người xuống đường kêu gọi chấm dứt bạo lực và bất bình đẳng giới tại Italia (ảnh minh họa, nguồn: TTXVN).

Italia thông qua dự luật tăng mức hình phạt với tình trạng bạo lực giới

(GLO)- Nhằm đối phó với tình trạng bạo lực giới, Chính phủ Italia vừa thông qua dự luật quy định mức án tù chung thân đối với những người bị kết án sát hại phụ nữ. Động thái này được thực hiện giữa bối cảnh làn sóng phản đối gia tăng trước tình trạng bạo lực do chồng hoặc bạn trai gây ra.

Gia Lai: Hơn 11.100 đại biểu tham dự hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh

Gia Lai: Hơn 11.100 đại biểu tham dự hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh

(GLO)- Sáng 10-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai triệu tập hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính của tỉnh đến 236 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 11.100 đại biểu.

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy cấp tỉnh, huyện, xã

Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy cấp tỉnh, huyện, xã

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng đề án tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính cấp tỉnh, huyện, xã tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trình Đảng ủy Chính phủ theo tiến độ để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị.

Năm 2025, ngành Y tế tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: N.N

Ngành Y tế khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(GLO)- Lời Tòa soạn: Năm 2025, ngành Y tế tỉnh Gia Lai tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả. Về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 4-3, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tiếp đoàn Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) do Trung tướng Nguyễn Vĩnh Phú-nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần (Bộ Quốc phòng), nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Trưởng Ban liên lạc  làm trưởng đoàn.