Trốn đo nồng độ cồn vẫn bị xử phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 7-3, trong quá trình triển khai chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Trường Chinh (Phường Chi Lăng), lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã tiến hành cưỡng chế phương tiện của một lái xe cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn.

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 20 phút, khi lưu thông trên đường Trường Chinh (hướng đi dốc Hàm Rồng), lái xe điều khiển chiếc ô tô BKS 81C-212.05 phát hiện tổ công tác đo nồng độ cồn của Công an TP. Pleiku thì bất ngờ chuyển hướng chạy thẳng vào nhà người dân đang mở cửa gần đó.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tiến hành cưỡng chế tạm giữ phương tiện của lái xe cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn. Ảnh: Minh Phương

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tiến hành cưỡng chế tạm giữ phương tiện của lái xe cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn. Ảnh: Minh Phương

Phát hiện biểu hiện bất thường của lái xe, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và yêu cầu lái xe đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, lái xe này viện lý do chưa tới trạm nên không chấp hành. Mặc dù, lái xe này biết mình vào “nhầm” nhà nhưng sau đó vẫn cố tình rời đi.

Trước hành vi không chấp hành của lái xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku đã kiên quyết lập biên bản về hành vi không chấp hành đo nồng độ cồn và tạm giữ phương tiện.

Clip ghi lại cảnh lái xe cố tình không chấp hành đo nồng độ cồn, chạy xe vào nhà dân rồi rời đi. T/h: Minh Phương

Sau đó, Tổ công tác buộc phải niêm phong phương tiện và cẩu xe về trụ sở; đồng thời tiến hành xử lý hành vi: "Vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, với hành vi vi phạm trên, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện tối đa đến 7 ngày. Ngoài ra, lái xe còn phải chịu chi trả các khoản chi phí khác như: tiền thuê máy cẩu để cưỡng chế phương tiện đưa về nơi tạm giữ.

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

null