Đâm người từ mâu thuẫn bán thịt heo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn khi bán thịt heo tại chợ đêm TP.Pleiku, Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1998, trú tại xã Chư Á, TP.Pleiku) và Nguyễn Văn Thái (SN 2000, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku) đã dùng dao đâm 2 người bị thương.

Theo nội dung vụ việc, năm 2021, Thái và anh Nguyễn Bá Khương (SN 1991, trú tại xã An Phú, TP.Pleiku) cùng thuê một sạp hàng để buôn bán thịt heo tại chợ đêm TP.Pleiku. Sau một thời gian buôn bán chung, tháng 1-2022, Thái nghỉ không còn bán thịt cùng với anh Khương. Tuy nhiên, đến đêm 3-3-2022, Thái mang thịt heo quay lại sạp để bán thì anh Khương nói với Thái bán hết hôm nay rồi không được bán nữa.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hoàng (bìa trái) và Nguyễn Văn Thái tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thiên Đăng

Bị cáo Nguyễn Xuân Hoàng (bìa trái) và Nguyễn Văn Thái tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thiên Đăng

Đêm 4-3-2022, Thái vẫn tiếp tục mang thịt đến sạp bán thì anh Khương không cho bán nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau đó, Thái gọi điện nhờ Hoàng lên nói chuyện với anh Khương nhưng 2 bên không giải quyết được mâu thuẫn nên Thái mang thịt heo về nhà. Khoảng 7 giờ ngày 5-3-2022, Thái và Hoàng đến uống cà phê tại một quán trên đường Lê Duẩn, xã Chư Á (TP.Pleiku) thì gặp anh Khương cùng anh Nguyễn Văn Quang (bạn anh Khương) cũng đang ngồi uống cà phê. Tại đây, Hoàng đi đến nói chuyện với anh Khương về việc không cho Thái bán thịt heo tại sạp thì 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Hoàng dùng cùi chỏ đánh vào mặt anh Khương thì được mọi người căn ngăn nên Thái và Hoàng ra về.

Tuy nhiên, do vẫn còn bực tức nên Hoàng nói với Thái chở mình đến bụi tre ở bãi đất trống (xã An Phú) lấy 1 con dao tự chế dài khoảng 25cm mà đối tượng đã cất giấu trước đó để quay lại quán cà phê đánh anh Khương. Khi vào quán, Hoàng dùng dao đâm từ trên xuống trúng vào lưng anh Khương, anh Quang ngồi gần đấy cũng bị đối tượng đâm trúng vào đùi trái. Bị đâm, anh Khương bỏ chạy thì bị Thái cầm ghế ném vào người. Sau khi gây án, 2 đối tượng lên xe chở nhau về nhà ngủ.

Về phía anh Khương sau khi bị Hoàng đâm đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, điều trị đến ngày 9-3-2022 thì được xuất viện. Qua giám định, anh Khương bị tổn hại sức khỏe 7%.

Ngày 5-7-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng và Nguyễn Văn Thái về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, sau quá trình củng cố hồ sơ, ngày 5-11-2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Pleiku đã có quyết định thay đổi tội danh với 2 đối tượng từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”.

Ngày 7-3-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hoàng 9 năm tù; Nguyễn Văn Thái 7 năm tù cùng về tội giết người.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null