Triều Tiên đón Tết có gì khác so với Hàn Quốc?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 75 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành 2 quốc gia, CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc được cho là có một số khác biệt trong cách đón Tết  âm lịch.

Nghi thức cúi lạy, thể hiện sự kính trọng của người trẻ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình trong ngày Tết ở Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình Korea.net
Nghi thức cúi lạy, thể hiện sự kính trọng của người trẻ dành cho những người lớn tuổi trong gia đình trong ngày Tết ở Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình Korea.net


Tết âm lịch, hay còn được gọi là Seollal, là một trong những kỳ nghỉ truyền thống quan trọng nhất ở Hàn Quốc và Triều Tiên. Tuy nhiên, Seollal đã bị bỏ quên ở Triều Tiên cho đến năm 1989, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, khôi phục lại truyền thống Tết âm lịch, theo tờ The Korea Times. Trước năm 1989, Triều Tiên chỉ đón Tết dương lịch.

Chuyên trang Korea.net đã dựa vào thông tin về Triều Tiên trên website của Bộ Thống nhất Hàn Quốc chỉ ra một số điểm khác biệt trong cách hai nước đón Tết.

Lời chào năm mới

Khi gặp nhau vào ngày Tết, người Hàn Quốc thường nói câu “Saehae bok mani badeuseyo (Chúc gặp nhiều may mắn trong năm mới). Trong khi đó, người Triều Tiên chỉ nói “"Saehaereul chuckhahabnida (Chúc mừng năm mới)".

 

Một bữa ăn gia đình trong ngày Tết ở Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình Korea.net
Một bữa ăn gia đình trong ngày Tết ở Hàn Quốc - Ảnh chụp màn hình Korea.net



Tình trạng giao thông trái ngược

Vào ngày Tết ở Hàn Quốc, nhiều người vật vã mới có được vé tàu hoặc qua được những con đường bị tắc nghẽn do lượng người đổ xô về quê quá lớn. Tình trạng này không diễn ra ở Triều Tiên vì việcvề  quê bằng tàu hỏa hay ô tô ở miền Bắc rất khó. Vì vậy, nhiều người ở Triều Tiên thường trải qua những ngày tết tại nhà.


 

Các thành viên gia đình ở Triều Tiên thường quay quần bên nhau trong ngày Tết - Ảnh chụp màn hình The Korea Times
Các thành viên gia đình ở Triều Tiên thường quay quần bên nhau trong ngày Tết - Ảnh chụp màn hình The Korea Times


Phong tục mới?

Cả người Hàn Quốc và Triều Tiên đều lập bàn charye (thực hiện nghi lễ thờ cúng tổ tiên) và sebae (nghi thức cúi lạy, thể hiện sự kính trọng của người trẻ đối với người lớn tuổi trong gia đình) và chúc nhau may mắn trong năm mới. Tuy nhiên, dường như có một phong tục mới xuất hiện ở Triều Tiên. Đó là trước khi thực hiện phong tục sebae, người Triều Tiên thường đặt hoa và thể hiện lòng tôn kính đối với cố Chủ tịch Kim II-sung (Kim Nhật Thành) và cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Món ăn đặc biệt


Ở Hàn Quốc, món nhiều người ăn vào ngày Tết là tteokduk (súp bánh gạo). Trong khi đó, Triều Tiên có nhiều món để ăn vào dịp này, tùy thuộc vào vùng và đặc sản của từng vùng, như tteokguk, manduguk (súp bánh bao), dwaejigukbap (súp gạo và thịt heo), songpyeon (bánh gạo hình mặt trăng)….

 

 Những món ăn tráng miệng trong ngày Tết ở Triều Tiên - Ảnh chụp màn hình The Korea Times
Những món ăn tráng miệng trong ngày Tết ở Triều Tiên - Ảnh chụp màn hình The Korea Times


Quà Tết

Ở Hàn Quốc, có nhiều quà Tết cho các thành viên gia đình và bạn bè như thịt hộp Spam, tiền mặt, thịt, cá, trái cây, nhân sâm, dầu gội đầu, kem đánh răng và bánh hangwa...

Ở Triều Tiên, những quà đắt tiền như đồng hồ và thiết bị điện tử chỉ dành cho quan chức cấp cao. Đối với người dân bình thường, cuốn lịch là món quà phổ biến nhất và được xem là món quà có ý nghĩa ở Triều Tiên vì cuốn lịch được xem thứ thiết yếu hàng ngày, theo trang Koreancultureblog.com.

Tuy tình trạng chia cắt kéo dài hơn 75 năm đã dẫn tới một số phong tục Tết cổ truyền có chút khác biệt như trên, nhưng Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn còn chia sẻ nhiều phong tục để tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới.

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.