Triệu hồi 60 chiếc Ford Everest vì lỗi mô đun động cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, 60 chiếc Ford Everest bị triệu hồi để thay thế kim phun và nâng cấp phần mềm mô đun điều khiển động cơ (PCM).

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông-Vận tải) vừa ra thông báo triệu hồi đối với mẫu xe Ford Everest để thay thế kim phun và nâng cấp phần mềm mô đun điều khiển động cơ (PCM), do Công ty TNHH Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối theo chương trình của Tập đoàn Ford.

Triệu hồi Ford Everest lỗi mô đun động cơ

Triệu hồi Ford Everest lỗi mô đun động cơ

Tổng số 60 chiếc xe Ford Everest bị triệu hồi được sản xuất trong giai đoạn từ 7-7-2022 đến 1-3-2023.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên một số xe, kim phun adblue có thể bị hư hỏng. Nguyên nhân của hiện tượng trên do lỗi phần mềm mô đun điều khiển động cơ (PCM). Biện pháp khắc phục và cách thức xử lý là thay thế kim phun adblue và nâng cấp phần mềm mô đun điều khiển động cơ (PCM).

Ford Việt Nam và các đại lý được ủy quyền sẽ kiểm tra và nâng cấp miễn phí phần mềm mô đun điều khiển động cơ-PCM trong thời gian khoảng 90 phút mỗi xe. Chương trình triệu hồi đến hết ngày 3-11-2026.

Tại Việt Nam, Ford Everest đời 2023 được phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá niêm yết từ 1,099 tỷ đồng với bản Everest Ambiente 2.0L AT 4x2 và cao nhất 1,499 tỷ đồng với bản Wildtrak 2.0L AT 4x4.

Kết thúc năm 2023, Ford Everest trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam ở phân khúc SUV 7 chỗ khi có doanh số lớn gấp 3 lần Toyota Fortuner và gấp 1,5 lần Hyundai Santa Fe.

Ford Everest hiện là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam

Ford Everest hiện là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam

Cụ thể, Everest đạt doanh số 9.960 xe bán ra thị trường, chiếm 65% thị phần trong phân khúc. Xếp kế tiếp là Hyundai Santa Fe (doanh số 6.418 xe), Toyota Fortuner (doanh số 3.492 xe), Mazda CX-8 (doanh số 3.024 xe), Kia Sorento (doanh số 1.495 xe), Mitsubishi Pajero Sport (doanh số 1.033 xe).

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất người nghiên cứu khoa học không phải bồi thường khi dự án không thành công

Đề xuất người nghiên cứu khoa học không phải bồi thường khi dự án không thành công

(GLO)- Nếu một dự án nghiên cứu khoa học không đạt kết quả như kỳ vọng, tổ chức nghiên cứu sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường như trước và được miễn trừ trách nhiệm dân sự đối với những thiệt hại phát sinh cho Nhà nước trong quá trình thực hiện nghiên cứu.

OpenAI giữ nguyên mô hình phi lợi nhuận

OpenAI giữ nguyên mô hình phi lợi nhuận

(GLO)-OpenAI, tổ chức nghiên cứu trí tuệ nhân tạo nổi tiếng toàn cầu, vừa khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mô hình hoạt động phi lợi nhuận, đồng hành với chiến lược phát triển bền vững và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.