Dự lễ, có các đồng chí: Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard, Tham tán Giáo dục của Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…
Cuộc thi Robotacon Gia Lai mở rộng năm 2025, do Sở KH&CN phối hợp Sở GD&ĐT, Công ty CP Việt Tinh Anh (đơn vị được LEGO Education ủy quyền tổ chức WRO - World Robot Olympiad tại Việt Nam) tổ chức. Cuộc thi có chủ đề “The Future of Robots - Tương lai của Robot”, quy tụ 53 đội thi đến từ 45 trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh, với hơn 170 học sinh và HLV tham gia.

Robotacon Gia Lai mở rộng 2025 không đơn thuần là cuộc tranh tài lắp ráp robot, mà còn là đấu trường trí tuệ toàn diện, nơi các thí sinh được thử thách qua 5 bảng thi đấu, gồm: Bảng RoboMission (B0 và B2) - thiết kế robot tự hành, giải các nhiệm vụ mang tính thời sự như “Kỹ sư Công bằng” hay “Tương lai của Robot”. Bảng Sumo và Bóng đá - sân chơi đối kháng kịch tính. Robot Sumo đấu sức 1 với 1, còn bảng Bóng đá là nơi các robot tiểu học trổ tài sút phạt vào khung thành tự động. Cuối cùng, là bảng Future Innovators (B4) - thử thách phát minh giải pháp robot cho vấn đề thực tế, thuyết trình và bảo vệ dự án trước ban giám khảo. Đây là bảng thi đặc biệt khơi dậy tư duy khởi nghiệp, năng lực sáng tạo và trình bày chuyên nghiệp.


Kết quả, sau 2 ngày thi đấu (19 đến 20-7), Ban tổ chức cuộc thi đã trao 5 giải nhất ở 5 bảng đấu cho các đội thi. Cụ thể, ở bảng B0 - Ngô Mây 1 (Trường Tiểu học Ngô Mây); bảng B2 - Lê Hồng Phong (Trường THCS Lê Hồng Phong); bảng B4 - Chiến binh (Trường Tiểu học - THCS và THPT iSChool Quy Nhơn); bảng Sumo - Cát Tài (Trường THCS Cát Tài) và bảng Bóng đá - Nhơn Lộc (Trường Tiểu học Nhơn Lộc).

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cho biết cuộc thi năm nay không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là nền móng xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM của tỉnh. Đây là hoạt động nằm trong Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030, với kỳ vọng góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn, tự động hóa và an toàn - an ninh mạng.
Ông Giang cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh STEM, robotics và AI đang là những lĩnh vực mũi nhọn được quan tâm trên toàn cầu, Việt Nam cũng đang tích cực triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Những định hướng này được thể hiện rõ qua các nghị quyết và chương trình hành động của Đảng, Chính phủ như Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP và gần đây nhất là Quyết định 1002/QĐ-TTg ngày 24-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Không đứng ngoài xu thế đó, Gia Lai đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm khoa học công nghệ của khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn và AI, việc phát triển giáo dục STEM ngay từ bậc phổ thông được xác định là nền tảng chiến lược. UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030 nhằm xây dựng hệ sinh thái STEM trong các trường phổ thông, tạo môi trường học tập sáng tạo và phát triển năng lực cho cả học sinh lẫn giáo viên.
Cũng tại lễ bế mạc, bà Vibeke Holtum Bendix Nørgaard, Tham tán Giáo dục Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam (đơn vị bảo trợ cho cuộc thi WRO) cũng bày tỏ lòng cảm ơn khi Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã mang đến cơ hội ý nghĩa cho học sinh đam mê robotics và lập trình.

Bà nhấn mạnh: Việc tham gia Robotacon WRO sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng, áp dụng kiến thức vào thực tế vì đây là nền tảng quan trọng cho thành công trong tương lai. Đồng thời, kỳ vọng sẽ được thấy các đội đến từ Gia Lai góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc và cả vòng chung kết thế giới tại Singapore vào tháng 11 tới.