Tranh Việt lập mặt bằng giá mới trên thị trường thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi bức Người hát dân ca (Les Chanteuses de Campagne) của Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984) được bán với giá 1,09 triệu USD trong phiên đấu giá Arts d'Asie của nhà Sotheby's hôm 14.6 tại Paris, giới nghiên cứu, sưu tập tranh cho rằng tranh Việt giờ đã có mặt bằng giá mới.

Đây là tác phẩm thứ hai của Nguyễn Phan Chánh đạt mức triệu USD sau Những cô thợ may (Les Couturières) có giá 1,39 triệu USD trên sàn Christie's vào cuối năm 2020. Với mức giá này, Người hát dân ca đã vào top 20 tranh Việt vượt mốc triệu USD.

Các tác phẩm Việt trong cùng phiên đấu giá của Sotheby's Paris hôm 14.6 cũng được bán với mức giá tốt: Hương hoa (Parfum de Fleurs) - 1940 của Lê Phổ giá 308.000 USD, Bên cửa sổ (La fenêtre) - 1952 của Mai Trung Thứ giá 90.000 USD, Chân dung chàng trai Đông Dương (Buste de Jeune Indo-Chinois) - 1934 của Vũ Cao Đàm giá 64.000 USD và Phong cảnh Bắc Kỳ (Paysage au Nord du Vietnam) - 1945 của nhóm sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương giá 77.000 USD.

Bức Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ có giá 3,11 triệu USD

Bức Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ có giá 3,11 triệu USD

"Tranh Việt triệu USD đã trở nên bình thường"

Anh Ace Lê, Giám đốc điều hành Sotheby's Việt Nam, cho biết Người hát dân ca của Nguyễn Phan Chánh là tranh Việt có giá triệu USD đầu tiên năm 2024, bất chấp tình hình chung khá ảm đạm trong gần 2 năm qua. Theo anh Ace Lê, từ 2019 đến nay, năm nào thị trường cũng có ít nhất 1 giao dịch tranh Việt được gõ búa triệu USD.

Tranh Việt có giá trị giao dịch lớn vẫn dồn toàn bộ vào mảng tranh của họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương, vượt xa các phân khúc nghệ thuật cổ, tranh kháng chiến hay đương đại. 2021 là năm có nhiều tranh triệu USD nhất (9 tác phẩm), kế đến là 2020 (4 tác phẩm), 2022 (3 tác phẩm), 2019 (2 tác phẩm) và 2017 là 1 tác phẩm.

Bức Dáng hình trong vườn của Lê Phổ giá 2,29 triệu USD

Bức Dáng hình trong vườn của Lê Phổ giá 2,29 triệu USD

"Phong cách vẽ pha trộn Đông - Tây của những họa sĩ xuất thân từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đã trở thành giá trị hiếm hoi và độc đáo nên được các nhà sưu tập săn tìm", nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi nhận định và cho rằng: "Tranh triệu USD của họa sĩ Việt giờ đã trở nên bình thường. Hy vọng trong tương lai, kỷ lục bức tranh đắt giá nhất của hội họa Việt là Chân dung cô Phượng của Mai Trung Thứ từng được mua với giá 3,11 triệu USD sẽ bị phá".

Ai mua tranh Việt triệu USD ?

Ông Khôi cho biết, bức Chân dung cô Phượng hay đa số những bức tranh triệu USD khác của họa sĩ Việt đều được những nhà sưu tập Việt hay gốc Việt ẩn danh săn lùng.

Giám tuyển Lý Đợi cho rằng, đúng ra hiện nay VN phải có hơn 100 bức tranh giá triệu USD. Nhiều nhà sưu tập không đặt nặng vấn đề giá tranh, miễn tác phẩm có giá trị thanh khoản cao và với họ mua tranh cũng là hình thức đầu tư. Mấu chốt là nhiều người sợ mua phải tranh giả nên còn ngại ngần.

Những cô thợ may của Nguyễn Phan Chánh giá 1,39 triệu USD

Những cô thợ may của Nguyễn Phan Chánh giá 1,39 triệu USD

"Đa số nhà sưu tập chọn tranh Đông Dương để đầu tư vì giá trị thanh khoản cao và phổ biến. Đầu thập niên 1930, tranh Đông Dương đã xuất hiện trên thị trường, được mua đi bán lại nhiều lần nên dĩ nhiên giá được đẩy lên cao. Đầu thế kỷ 21, VN chỉ có dưới 100 nhà sưu tập mà nay có hơn 2.000 nhà sưu tập thì rõ ràng giá tranh sẽ tăng. Trong 20 bức có giá trên triệu USD thì hơn 50% trong số đó hiện đang ở VN", ông Lý Đợi cho biết.

Theo anh Ace Lê, sau mùa hè đấu giá tại Paris hôm 14.6, Sotheby's sẽ bán tranh vào mùa thu, diễn ra khoảng tháng 9 hay 10 tới tại Hồng Kông, Trung Quốc. "Dĩ nhiên sẽ có đấu giá tranh Việt, nhưng cụ thể giá cả và tranh của họa sĩ nào thì chưa thể công bố vì còn thời gian chờ ký gửi và thẩm định. Sotheby's sẽ công bố trước khi mở bán khoảng 10 - 14 ngày", anh nói thêm.

Top 20 tranh Việt vượt mốc triệu USD gồm: Chân dung cô Phượng (Mai Trung Thứ) - 3,11 triệu USD, Dáng hình trong vườn (Lê Phổ) - 2,29 triệu USD, Thiếu nữ đội nón lá bên sông (Mai Trung Thứ) - 1,57 triệu USD, Những cô thợ may (Nguyễn Phan Chánh) - 1,39 triệu USD, Khỏa thân (Lê Phổ) - 1,39 triệu USD, Trà và đồng điệu (Lê Phổ) - 1,36 triệu USD, Thiếu nữ bên hoa mẫu đơn (Lê Phổ) - 1,36 triệu USD, Phong cảnh Phnom Penh (Lê Quốc Lộc) - 1,31 triệu USD, Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long (Phạm Hậu) - 1,25 triệu USD, Vỡ mộng (Tô Ngọc Vân) - 1,16 triệu USD, Đời sống gia đình (Lê Phổ) - 1,16 triệu USD, Thiếu nữ choàng khăn (Lê Phổ) - 1,1 triệu USD, Người hát dân ca (Nguyễn Phan Chánh) - 1,09 triệu USD, Dân làng rặng chuối (Nguyễn Gia Trí) - 1,07 triệu USD, Chân dung trong rừng (Lê Phổ) - 1,05 triệu USD, Phong cảnh chùa Thầy (Phạm Hậu) - 1,03 triệu USD, Tắm tiên (Vũ Cao Đàm) - 1,03 triệu USD, Thiếu nữ chơi đàn nguyệt (Mai Trung Thứ) - 1 triệu USD, Phong cảnh thuyền buồm (Phạm Hậu) - 1 triệu USD, Hội đình Chèm (Nguyễn Văn Tỵ) - 1 triệu USD.

Có thể bạn quan tâm

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null