TP Hồ Chí Minh sẽ di dời gần 46.450 căn hộ trên và ven sông, kênh, rạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Chủ tịch UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát, xác định vị trí ranh di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch của gần 46.450 căn hộ.

Khu nhà ven kênh Tẻ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Khu nhà ven kênh Tẻ, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xây dựng đề án phấn đấu đến năm 2030 phải cơ bản di dời, bố trí tái định cư toàn bộ cho gần 46.450 căn hộ trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố; khai thông dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất phát triển kinh tế.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể để xác định tiêu chí, phạm vi và danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng với quan điểm xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo hướng đối với nhà, đất đủ điều kiện sẽ bồi thường theo giá thị trường và vận dụng tối đa chính sách hỗ trợ theo quy định để thực hiện di dời, giải tỏa nhà, đất trong phạm vi thực hiện đề án; hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy hoạch… để tổ chức thông tin, tuyên tuyền và vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức khẩn trương rà soát, xác định vị trí ranh di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch và đề xuất vị trí các khu đất cần thực hiện chỉnh trang, khai thác quỹ đất phát triển kinh tế trên cơ sở nghiên cứu pháp lý thu hồi đất, quy hoạch (lưu ý tránh lạm dụng giải tỏa nhà, đất của người dân và sử dụng diện tích đất công viên, cây xanh); cần thiết đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh quy hoạch một số vị trí đánh giá phù hợp, thuận lợi để thực hiện chỉnh trang, kết hợp khai thác quỹ đất phát triển kinh tế, tạo thêm nguồn thu thực hiện nhiệm vụ di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố.

Mặt khác, các địa phương rà soát, đề xuất bán đấu giá các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (hiện nay không sử dụng) trên địa bàn quản lý để tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố; đồng thời nghiên cứu, phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất những cách làm hay, phương thức thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố rà soát danh sách vị trí, khu đất do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đề xuất, khẩn trương nghiên cứu các giải pháp về quy hoạch để khai thác hiệu quả tối đa giá trị đất đai; rà soát các quỹ đất khác do Nhà nước quản lý mà Sở Quy hoạch-Kiến trúc có thông tin và sử dụng không hiệu quả để rà soát quy hoạch, đề xuất bán đấu giá tạo thêm nguồn lực thực hiện đề án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát danh sách các quỹ đất khác do thành phố đang quản lý, sử dụng không hiệu quả để đề xuất bán đấu giá tạo nguồn kinh phí thực hiện đề án.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.