Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thành lập liên minh Hồi giáo chống lại Israel

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8/9, hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra trên khắp Israel phản đối chính phủ của ông Netanyahu. Trước sự bất chấp và hung hãn của Ten Aviv, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các nước Hồi giáo thành lập liên minh để chống lại Israel.
Biểu tình rầm rộ ở Ten Aviv. Ảnh: Reuters

Biểu tình rầm rộ ở Ten Aviv. Ảnh: Reuters

Để phản đối chính phủ trì hoãn ngừng bắn, chậm giải cứu con tin, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Israel trong ngày 8/9.

Trung tâm của chiến dịch biểu tình là đại lộ Begin, bên ngoài trụ sở của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở thành phố Tel Aviv. Các nhà tổ chức chiến dịch khẳng định cuộc biểu tình tại Tel Aviv có khoảng 500.000 người tham gia.

Những người biểu tình tiếp tục mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu kêu gọi Chính phủ lập tức tiến tới thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas để giải cứu các con tin. Ngoài Tel Aviv, biểu tình cũng đồng loạt được tổ chức tại các thành phố Jerusalem, Haifa, Kfar Saba, Beersheba, Netanya, Rishon Lezion… với hàng chục nghìn người tham gia.

Đây là chiến dịch biểu tình vào cuối tuần lớn thứ hai liên tiếp được gia đình các con tin và nhiều lực lượng chính trị, xã hội tại Israel tổ chức, để gây sức ép buộc Chính phủ và Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với Hamas.

Trước đó, đêm 6/9, khoảng 300.000 người cũng đã xuống đường biểu tình với cùng yêu sách. Cuộc biểu tình nổ ra chỉ ít giờ sau khi quân đội Israel thông báo tìm thấy thi thể 6 con tin tại một đường hầm ở dải Gaza. Các con tin được cho là bị sát hại chỉ ít ngày trước đó, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dân chúng Israel về sự chậm trễ của Chính phủ trong việc tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin.

Nhiều lãnh đạo đối lập và gia đình nạn nhân cáo buộc Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về cái chết của các con tin, vì đã cố tình trì hoãn thỏa thuận để phục vụ toan tính chính trị cá nhân.

Gia tăng tấn công Gaza gây nhiều thiệt hại cho dân thường, chính phủ của ông Netanyahu còn khiến khu vực bất ổn, phớt lờ sự lên án của dư luận và cộng đồng quốc tế.

Chính vì điều này, ngày 7/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thành lập "liên minh Hồi giáo" chống Israel . "Bước duy nhất có thể ngăn chặn sự ngạo mạn của Israel, thổ phỉ của Israel và chủ nghĩa khủng bố của nhà nước Israel là liên minh các nước Hồi giáo", Tổng thống Erdogan phát biểu tại một sự kiện của hiệp hội trường học Hồi giáo gần thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), theo Reuters.

Ông Erdogan cho hay những bước đi gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ là cải thiện quan hệ với Ai Cập và Syria nhằm "hình thành một đường lối đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của chủ nghĩa bành trướng".

Theo ông Erdogan, những bước đi gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ là nhằm cải thiện quan hệ với Ai Cập và Syria nhằm mục đích "hình thành đường lối đoàn kết chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của chủ nghĩa bành trướng".

Tổng thống Erdogan cáo buộc Israel tìm cách gây ra cuộc chiến lớn ở Trung Đông. Ông cũng ca ngợi phong trào vũ trang Hamas đã chiến đấu với Israel "thay mặt cho người Hồi giáo" và "bảo vệ các vùng đất Hồi giáo", bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài RT.

Đáp lại, Ngoại trưởng Israel Katz nói phát biểu của ông Erdogan là "một lời nói dối và kích động nguy hiểm", đồng thời cáo buộc tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều năm quan hệ với Iran để phá hoại các nước Ả Rập ôn hòa trong khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null