Tối nay người Việt nhìn lên trời xem sao chổi gần trái đất nhất sau 68 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sao chổi 13P/Olbers đang quay trở lại hệ mặt trời sau 68 năm và ở gần trái đất nhất vào hôm nay 20.7. Sau đó, chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa cho đến tháng 3.2094.

Theo EarthSky, sao chổi 13P/Olbers quay trở lại hệ mặt trời sau 68 năm và hiện tại, bạn có thể nhìn thấy nó qua ống nhòm. Sao chổi định kỳ này đã đạt đến khoảng cách gần nhất với mặt trời vào ngày 30.6 mới đây và sẽ gần trái đất nhất vào hôm nay 20.7.

Sao chổi luôn là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn

Sao chổi luôn là hiện tượng thú vị với người yêu thiên văn

Trong lần tiếp cận gần nhất, sao chổi này cách hành tinh của chúng ta 283,5 triệu km. Khi đó, sao chổi 13P/Olbers là sao chổi sáng nhất trên bầu trời khi quan sát từ trái đất.

Theo NASA, "vị khách trên trời" này quay quanh mặt trời sau mỗi 68 năm (chính xác là 67,9 năm). Vì nó quay trở lại và có quỹ đạo dưới 200 năm nên nó được phân loại là sao chổi định kỳ hoặc "loại Halley".

Chuyên gia cho biết thời điểm tốt nhất để quan sát và chụp ảnh sao chổi 13P/Olbers là tuần này. Sao chổi 13P/Olbers có độ sáng từ 6,5 đến 7, nghĩa là không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tuy nhiên, chúng ta có thể quan sát được bằng ống nhòm hoặc kính thiên văn nhỏ. Người quan sát ở Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam sẽ có cơ hội tốt nhất để nhìn thấy sao chổi.

Vị trí của sao chổi 13P/Olbers tại TP.HCM lúc 19 giờ 26 phút ngày 20.7 tại TP.HCM

Vị trí của sao chổi 13P/Olbers tại TP.HCM lúc 19 giờ 26 phút ngày 20.7 tại TP.HCM

Heinrich Olbers đã phát hiện ra sao chổi hiện mang tên ông vào ngày 6.3.1815, từ Bremen (Đức). Vào thời điểm đó, nó chỉ có thể nhìn thấy mờ nhạt bằng mắt thường. Lần cuối sao chổi này đi vào bên trong hệ mặt trời là năm 1956.

Sau khi đi qua trái đất vào năm 2024, chúng ta sẽ không nhìn thấy nó nữa cho đến tháng 3.2094. Đó là lý do để anh Đức Quân (20 tuổi, ngụ TP.HCM) quyết không bỏ lỡ sao chổi lần này.

Anh cho biết mình sẽ mượn kính thiên văn của người quen, sau đó thông qua các ứng dụng thiên văn để tìm vị trí của sao chổi. Theo anh, sao chổi là thiên thể ẩn chứa nhiều điều thú vị, khiến anh tò mò.

“Có lẽ, cả cuộc đời của mình sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nó thêm một lần nào nữa. Nên mình sẽ không bỏ lỡ. Hy vọng thời tiết thuận lợi để có thể quan sát sao chổi này”, anh bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null