'Sao chổi quỷ' xanh lá cây đang phát nổ, lao về phía trái đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một sao chổi có biệt danh là 'sao chổi quỷ' hiện đang bay ngang qua thiên hà Andromeda và lao về phía trái đất. Chúng ta có quan sát được không?

Vì sao là "sao chổi quỷ"?

Theo Livescience, "sao chổi quỷ" 12P/Pons-Brooks có màu xanh lá cây phát nổ đang lao về phía trái đất. Hiện sao chổi này đang phóng qua thiên hà Andromeda (thiên hà Tiên Nữ) trên bầu trời đêm. Sao chổi 12P/Pons Brooks (12P) là một sao chổi rộng khoảng 17 km quay quanh mặt trời trên một quỹ đạo hình elip hết 71 năm hoặc lâu hơn.

Thỉnh thoảng, sao chổi này sẽ phun trào khi bức xạ mặt trời làm nứt lớp vỏ băng giá hoặc hạt nhân của nó, cho phép nó bắn ra sự kết hợp giữa băng và khí, được gọi là cryomagma vào không gian. Khi điều này xảy ra, cryomagma sẽ mở rộng đám mây khí và bụi bao quanh hạt nhân, khiến sao chổi có vẻ sáng hơn nhiều trong vài ngày tới.

Sao chổi luôn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú với người yêu thiên văn

Sao chổi luôn ẩn chứa nhiều điều kỳ thú với người yêu thiên văn

Tháng 7.2023, các nhà thiên văn học đã chứng kiến 12P phun trào vật chất lần đầu tiên sau gần 70 năm và kể từ đó, nó phun trào khá thường xuyên. Trong những lần phun trào đầu tiên của sao chổi, hình dạng bất thường của đám mây khí khiến sao chổi này có hình thù kỳ lạ, giống như mọc ra một cặp sừng quỷ. Đó cũng nguồn gốc "biệt danh" của sao chổi này.

“Tuy nhiên, sau những vụ phun trào gần đây hơn, những chiếc sừng dường như đã biến mất vĩnh viễn. Những bức ảnh mới hơn về sao chổi cũng cho thấy nó đã phát triển ánh sáng màu xanh lục, điều này khá hiếm”, Livescience thông tin.

Có quan sát được bằng mắt thường?

Theo dự kiến, 12P/Pons-Brooks sẽ đạt điểm cận nhật, hay điểm trên quỹ đạo gần mặt trời nhất, vào ngày 21.4.2024. Sau đó, vào ngày 2.6.2024, nó sẽ đi qua gần trái đất nhất.

Trong thời gian trên, nếu bầu trời quang đãng và đủ tối, chúng ta có thể nhìn thấy sao chổi này bằng mắt thường, ngay cả ở Việt Nam, theo các nhà thiên văn học. Sau khi tiếp cận gần trái đất vào năm 2024, sao chổi 12P/Pons-Brooks sẽ không quay trở lại bên trong hệ mặt trời trong 71 năm nữa.

Các nhà nhiếp ảnh thiên văn cũng đang hy vọng chụp được sao chổi trong lần nhật thực toàn phần sắp tới vào ngày 8.4 (nhật thực này không quan sát được ở Việt Nam - PV), khi 12P sẽ được định hướng rất gần với mặt trời bị che khuất tạm thời. Nếu nó phun trào vào những ngày trước nhật thực, sao chổi cũng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường trong thời gian toàn phần.

Thanh Long (19 tuổi), một người yêu thiên văn tại TP.HCM cho biết anh thường xuyên cập nhật những tin tức về các sự kiện trên bầu trời và đặc biệt ấn tượng về "sao chổi quỷ" này, trong lần phun trào vật chất vào cuối năm ngoái.

“Mình vẫn cập nhật đường đi của nó, hy vọng là thời gian tới đây sẽ có thể quan sát nó một cách thuận lợi. Nếu bỏ lỡ, phải đợi đến 71 năm nữa, ngôi sao nên mới trở lại bên trong hệ mặt trời, nghĩa là khó có cơ hội được chiêm ngưỡng nó ở gần trái đất như vậy", nam sinh bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

Lần đầu tiên tạo thành công tế bào nhân tạo có thể tự sinh trưởng

(GLO)- Các nhà khoa học tại Đại học Minnesota (Mỹ) vừa có đột phá trong lịch sử khoa học khi tạo ra SpudCell - tế bào tổng hợp đầu tiên trên thế giới được cấu thành hoàn toàn từ các hợp chất hóa học phi sinh học nhưng lại sở hữu khả năng kỳ diệu như tự ăn, tăng trưởng, sao chép DNA và phân chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, các bộ, ngành phải hoàn thành việc tạo lập và chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác dùng chung theo quy định; chấm dứt tình trạng dữ liệu phân tán, không tương thích...

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

null