Từ khóa: Tổ dân phố

Trồng 2.000 cây xanh tại thị trấn Ia Kha

Trồng 2.000 cây xanh tại thị trấn Ia Kha

(GLO)- Chiều 4-7, UBND thị trấn Ia Kha phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” và trồng cây phân tán. Tham dự lễ phát động có hàng trăm người dân các thôn, làng, tổ dân phố và đoàn viên thanh niên thị trấn.
Pleiku triển khai mô hình trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Pleiku triển khai mô hình trồng cây xanh bảo vệ môi trường

(GLO)- Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chi Lăng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa triển khai xây dựng mô hình trồng cây xanh và phát động trồng cây xanh tại sân bóng làng Ia Lang (phường Chi Lăng).
Chư Sê:Nhập 111 thôn, làng, tổ dân phố

Chư Sê:Nhập 111 thôn, làng, tổ dân phố

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 601/QĐ-UBND, ngày 19-12-2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2021, chiều ngày 4-1, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai sáp nhập thôn, làng, Tổ dân phố (TDP) trên địa bàn huyện.
Chư Păh: Giảm 1 xã và 14 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Chư Păh: Giảm 1 xã và 14 thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

(GLO)- Chiều 5-10, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Chư Păh. Nội dung buổi giám sát liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.
Krông Pa: Giảm 54 thôn, buôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Krông Pa: Giảm 54 thôn, buôn, tổ dân phố sau sáp nhập

(GLO)- Sáng 23-9, đoàn công tác do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Krông Pa.
Kbang: Nâng cao chất lượng chi bộ thôn, tổ dân phố

Kbang: Nâng cao chất lượng chi bộ thôn, tổ dân phố

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã lên kế hoạch phân công các Huyện ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn.
Pleiku: Mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch Covid-19

Pleiku: Mỗi tổ dân phố là một pháo đài chống dịch Covid-19

(GLO)- Công tác phòng-chống dịch Covid-19 đang được triển khai quyết liệt, có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt, vai trò giám sát của người dân được nâng cao với tinh thần: Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi thôn, làng, khu phố là một pháo đài chống dịch Covid-19.
Kbang: Tiết kiệm kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng sau sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố

Kbang: Tiết kiệm kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng sau sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố

(GLO)- Sáng 20-9, đoàn giám sát do ông Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, làng, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Kbang.
TP. Pleiku: Sáp nhập thành lập tổ dân phố mới

TP. Pleiku: Sáp nhập thành lập tổ dân phố mới

(GLO)- Thực hiện hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, tối ngày 21-3, tại Hội trường tổ dân phố 5 và tổ dân phố 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku đã diễn ra lễ công bố các quyết định thành lập tổ dân phố 1 và 2 (mới).
Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Cần sự đồng thuận cao từ người dân

Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Cần sự đồng thuận cao từ người dân

(GLO)- Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Siu Iơm-nguyên già làng của thôn Sô Ma Biơng (xã Chrôh Pơnan) cho biết: Thôn Sô Ma Biơng thành lập từ trước năm 1984. Chính ông là người đầu tiên đứng ra khai hoang, lập thôn. Tuy nhiên, bởi lòng tôn kính với người lớn tuổi nhất thôn nên ông Iơm chọn tên ông Ama Biơng để đặt tên thôn thay vì đặt theo tên mình. Hiện tại, sau hơn 30 năm thành lập, thôn có 69 hộ người Jrai và 49 hộ người Kinh từ phía Bắc vào sinh sống, lập nghiệp.