Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động Tháng Thanh niên năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 26-2, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các tổ chức Đoàn trực thuộc cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Pleiku.

Tỉnh Đoàn Gia Lai phát động Tháng Thanh niên năm 2023 ảnh 1

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Tháng Thanh niên năm 2023 và đặt ra 10 chỉ tiêu phấn đấu. Ảnh: Phan Lài

Phát động Tháng Thanh niên năm 2023, chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị: Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2022-2027, vì vậy, “Tháng Thanh niên” sẽ là tháng cao điểm của các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; là dịp để Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên các mặt công tác của Đoàn; phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.

Đề nghị các cấp bộ Đoàn cần triển khai, lựa chọn các nội dung hoạt động của Tháng Thanh niên có điểm nhấn, các hoạt động phải được triển khai sâu rộng từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, phù hợp với chương trình hoạt động và nhu cầu của địa phương. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cùng nỗ lực hành động với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong “Tháng Thanh niên” nói riêng và năm 2023 nói chung.

Phó Trưởng ban Dân vận Vũ Thị Thu (thứ 6 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 6 từ phải qua) tặng quà cho học sinh khó khăn ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Phó Trưởng ban Dân vận Vũ Thị Thu (thứ 6 từ trái qua) và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo (thứ 6 từ phải qua) tặng quà cho học sinh khó khăn ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Gia Lai phấn đấu thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu, gồm: 90% cán bộ đoàn, đoàn viên, 50% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn. 100% Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo tiến độ quy định.

100% Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hành trình hoặc hoạt động về nguồn đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử. 100% Đoàn cấp huyện có hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử; 100% Đoàn phường, thị trấn làm việc trên nền tảng số. 100% Đoàn cấp huyện và tương đương phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến. Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 30.000 đoàn viên, thanh niên trở lên, có ít nhất 100 thanh niên được giới thiệu việc làm. 100% Đoàn cấp huyện tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” hoặc chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Kết nạp 3.000 đoàn viên mới, giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 100% Liên đội tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, “Tiến bước lên Đoàn”.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku. Từ nguồn kinh phí vận động, Ban tổ chức đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Pleiku; tặng 3 mô hình phát triển kinh tế cho 3 hộ thanh niên ở xã Ia Kênh và xã Biển Hồ (TP. Pleiku).

Ngay sau lễ phát động, Tỉnh Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như: phát động cài đặt và sử dụng app “Làm việc tốt” tại trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku); khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ; tập huấn và chuyển giao vườn cây sinh kế cho thanh niên tại xã Biển Hồ; ra mắt Tổ dân phố điện tử tại tổ dân phố 1 (phường Yên Thế, TP. Pleiku); hoạt động “Kỳ nghỉ hồng” khám-chữa bệnh cho bà con nhân dân và thiếu nhi tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ)…

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Gia Lai ghi được sau lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2023:

Từ nguồn lực vận động, Tỉnh Đoàn tặng xe đạp cho học sinh khó khăn ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Từ nguồn lực vận động, Tỉnh Đoàn tặng xe đạp cho học sinh khó khăn ở TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku cắt tóc miễn phí cho người dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Đoàn viên, thanh niên TP. Pleiku cắt tóc miễn phí cho người dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Học sinh Trường THCS Trần Phú (TP. Pleiku) thực hành dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa. Ảnh: Phan Lài

Học sinh Trường THCS Trần Phú (TP. Pleiku) thực hành dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa. Ảnh: Phan Lài

Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) ra mắt mô hình tổ dân phố điện tử. Ảnh: Phan Lài

Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) ra mắt mô hình tổ dân phố điện tử. Ảnh: Phan Lài

Tỉnh Đoàn trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Tỉnh Đoàn trao tặng mô hình sinh kế cho thanh niên xã Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Kỳ vọng vào thanh niên

Kỳ vọng vào thanh niên

Trong cuộc đối thoại với thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn 26.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất đúng về vai trò của thanh niên và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.