Mỹ công bố video 100 giờ của chiến dịch tấn công Iran
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vừa công bố một đoạn video về “100 giờ” của chiến dịch tấn công quân sự của nước này vào Iran.
Đoạn video do CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội ngày 5-3, mở đầu bằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump: “Mỹ và các đối tác đã phát động Chiến dịch Cơn cuồng nộ kinh hoàng”.
Chính quyền Trump khẳng định quân đội Mỹ đang tiến hành “chiến dịch không kích nguy hiểm nhất, phức tạp nhất và chính xác nhất trong lịch sử”.
“Chiến dịch chưa từng có tiền lệ này nhằm loại bỏ khả năng đe dọa người Mỹ của Iran như họ đã làm trong gần nửa thế kỷ qua”, nhà chức trách Mỹ giải thích, đồng thời cho biết các lực lượng Washington đang đánh chìm toàn bộ Hải quân Iran.
Theo hãng tin CNN, đoạn video dường như bao gồm nhiều hình ảnh về các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào các mục tiêu thuộc Iran.
Đoạn video kết thúc bằng phát biểu của ông Trump: “Các hoạt động chiến đấu vẫn đang tiếp diễn với toàn bộ sức mạnh và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng tôi được hoàn thành”.
Nhà chức trách Iran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về video nói trên.
Iran tuyên bố không ngừng bắn
Ngày 5-3, Iran tuyên bố chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ chiến dịch xâm nhập trên bộ nào của quân đội Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, khi được hỏi liệu Iran có lo ngại một chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ hay không, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói: "Không, chúng tôi đang chờ họ. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể đối đầu với họ, và đó sẽ là một thảm họa lớn đối với họ".
Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran đã học hỏi từ các cuộc xung đột trước đây và hiện có một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ hơn, có thể đối đầu với quân đội Mỹ nếu họ xâm nhập vào lãnh thổ Iran.
“Khi tôi nói chúng tôi đang chờ đợi họ, điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang chờ đợi sự tiếp diễn của chiến tranh. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ kịch bản nào, với bất kỳ tình huống nào, bất kỳ khả năng nào, và chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể xử lý điều đó”, ông nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Araghchi cho biết Iran không yêu cầu ngừng bắn và không thấy lý do gì để đàm phán với Mỹ.
Israel tiếp tục không kích vào Liban
Ngoài Iran, quân đội Israel đồng thời phát động nhiều đợt không kích dữ dội vào quốc gia láng giềng Liban, viện lí do tấn công các mục tiêu của lực lượng Hezbollah. Báo cáo mới nhất khẳng định chiến dịch tập kích trong 4 ngày qua của Israel vào Liban đã khiến hơn 100 người chết, hàng trăm người bị thương.
Truyền thông Liban cho biết đợt không kích mới nhất của Israel vào Lebanon diễn ra đêm 5-3, với mục tiêu đánh phá là khu vực Dahiyeh, ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Địa điểm này được coi là một trong những đại bản doanh của Phong trào Hezbollah ở Liban.
Các nguồn tin ghi nhận nhiều tiếng nổ dữ dội và một số cột khói lớn bốc lên từ khu vực bị tập kích. Tuy nhiên, chưa có báo cáo về số thương vong.
Xung đột tại Trung Đông khiến 1.000 tàu thương mại kẹt ở Vịnh Ba Tư
Ngày 5-3, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết khoảng 20.000 thủy thủ và 15.000 hành khách trên các tàu du lịch đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư do xung đột tại Trung Đông.
Tổng thư ký Arsenio Dominguez cho biết: "IMO sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên liên quan để giúp đảm bảo an toàn và phúc lợi cho các thủy thủ bị ảnh hưởng."
Kể từ khi xung đột bùng nổ ngày 28-2, IMO đã ghi nhận 7 sự cố liên quan đến tàu thuyền trong khu vực, làm 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Ông Dominguez cho hay: "Ngoài tác động kinh tế của những cuộc tấn công đáng báo động này, đây còn là vấn đề nhân đạo. Không thể biện minh cho các cuộc tấn công nhằm vào các thủy thủ vô tội."
Tổng thư ký IOM cũng nhắc lại lời kêu gọi tất cả các công ty vận tải biển cần hết sức thận trọng khi hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng.
Cùng ngày 5-3, Hiệp hội Thị trường Lloyd’s cho biết khoảng 1.000 tàu thương mại với tổng giá trị ước tính hơn 25 tỷ USD đang neo đậu tại vùng biển Vịnh Ba Tư trong khi chờ eo biển Hormuz thông tuyến.
Giám đốc điều hành của tổ chức này, bà Sheila Cameron, cho biết khoảng 1/2 số tàu trên là tàu chở dầu và khí đốt.
Nga và Ukraine tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 5-3, Nga và Ukraine đã tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh.
Hoạt động này được thực hiện theo thỏa thuận đạt được trong các vòng đàm phán gần đây do Mỹ làm trung gian, diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 2 vừa qua.
TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva đã tiếp nhận 200 binh sỹ từ Ukraine và trao trả số lượng binh sỹ Ukraine tương ứng. Những binh sỹ Nga được trao trả đang được hỗ trợ y tế và tâm lý cần thiết.
Bộ trên cũng cho biết hai bên dự kiến tiếp tục tiến hành đợt trao đổi tù binh tiếp theo vào ngày 6-3, với số lượng khoảng 300 người mỗi bên.
Phía Ukraine cũng xác nhận việc trao đổi tù binh đã diễn ra trong ngày 5-3. Trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo 200 binh sỹ Ukraine đã trở về nước.
Hơn 20 bang kiện chính sách thuế quan toàn cầu mới
Ngày 5-3, khoảng 20 bang của Mỹ đã thách thức các mức thuế quan toàn cầu mới của Tổng thống Donald Trump khi đệ đơn kiện về các loại thuế nhập khẩu mà ông Trump áp đặt sau khi chịu thất bại tại Tòa án Tối cao Mỹ.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới. Tổng thống Trump cho rằng các mức thuế này là cần thiết để giảm thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.
Ông áp đặt các mức thuế theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế mà ông áp đặt năm ngoái theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Mục 122, vốn chưa từng được sử dụng trước đây, cho phép Tổng thống áp thuế quan lên tới 15%. Tuy nhiên, các mức thuế này chỉ được áp dụng tối đa 5 tháng, trừ khi được Quốc hội gia hạn.
Vụ kiện được đưa ra chỉ một ngày sau khi một thẩm phán phán quyết rằng các công ty đã trả thuế theo khuôn khổ cũ của Tổng thống Trump nên được hoàn tiền. Đơn kiện mới lập luận rằng Tổng thống Trump không thể chuyển sang sử dụng Mục 122 vì quy định này chỉ được thiết kế để sử dụng trong những hoàn cảnh cụ thể và hạn chế, chứ không phải để áp đặt các mức thuế nhập khẩu quy mô lớn. Đơn kiện cũng cho rằng các mức thuế này sẽ làm tăng chi phí đối với các bang, doanh nghiệp và người tiêu dùng.