Tìm lại nụ cười cho trẻ thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn giúp trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch là con hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tìm lại nụ cười, mới đây, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh triển khai chương trình “Vì nụ cười trẻ thơ”. 23 em bị sứt môi, hở hàm ếch đủ điều kiện đã được 2 đơn vị kêu gọi Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Tổ chức Open Smile phẫu thuật miễn phí.

Những mảnh đời bất hạnh

Không được may mắn như bao đứa trẻ khác, cháu Siu Mai (1 tuổi, làng Rơh Nhỏ, xã Al Bá, huyện Chư Sê) vừa bị sứt môi vừa hở hàm ếch từ khi mới chào đời. Cháu không thể bú mẹ, cho bú bình thì sữa lại trào ra đường mũi. Nhìn con ăn uống khổ sở mà chị Siu Hoay và anh Rơ Mah Hoan như đứt từng khúc ruột. Gia đình khó khăn, vợ chồng mới lấy nhau ra ở riêng, thu nhập chỉ trông chờ vào 1 sào cà phê, được mùa, được giá chỉ đủ ăn, mất mùa thì phải “giật gấu vá vai”. Vậy nên vợ chồng chị Hoay chẳng dám đưa con đi bệnh viện. Mới đây, khi trưởng thôn thông báo có chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, chị đăng ký ngay với cán bộ xã. 

 

Những em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch. Ảnh: Đ.Y

Cùng chung cảnh ngộ là cháu Ghi (2 tuổi, làng Sơl, xã Hnol, huyện Đak Đoa). Vì hở hàm ếch nên cháu bị bệnh viêm đường hô hấp thường xuyên, sức khỏe kém. Mỗi lần ăn, mẹ cháu phải mất hàng giờ bón từng thìa sữa nhỏ để con không bị sặc. “Hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập không ổn định. Vợ chồng mới lấy nhau, con mới lọt lòng lại bị như thế này nên gia đình luôn trong cảnh túng quẫn. Cháu bị hở hàm ếch rất nặng nhưng vợ chồng tôi chưa biết xoay xở thế nào. Biết có chương trình phẫu thuật miễn phí cho những cháu bị sứt môi, hở hàm ếch, vợ chồng tôi mừng lắm!”-anh Myin (bố cháu Ghi) cho hay.

Tìm lại nụ cười cho trẻ

Ông Nguyễn Ngọc Hải- Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), cho biết: Khoảng 10 năm nay, Sở thường xuyên phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện từ 1 đến 2 đợt khám sàng lọc mỗi năm và tổ chức đưa các cháu bị sứt môi, hở hàm ếch đến các bệnh viện trong nước phẫu thuật miễn phí. Trung bình mỗi đợt khám sàng lọc có từ 15 đến 25 cháu được các tổ chức hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Theo tính toán, mỗi ca phẫu thuật chi phí khoảng 10 triệu đồng, nhưng với các gia đình nghèo thì số tiền này không nhỏ, chưa kể, nhiều trẻ phải phẫu thuật đến 3-4 lần hoặc hơn mới bình thường được. Nhiều gia đình nghèo muốn đưa con đi phẫu thuật nhưng không đủ kinh phí. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các tổ chức từ thiện, như: Tổ chức Open Smile, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam giúp đỡ các cháu.

Bế con trên tay, anh  Ksor Ju-bố cháu Ksor Đinh (buôn Hứt, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa) không giấu được niềm vui sau 2 lần phẫu thuật cho con. “Nay cháu đã có thể ăn uống bình thường, đó là niềm vui lớn nhất của gia đình tôi. Nhờ sự quan tâm của mọi người, các tổ chức từ thiện hỗ trợ mà con tôi đã có nụ cười lành lặn. Mong rằng, lần phẫu thuật thứ 3 này, môi và lợi của cháu sẽ bình thường, cháu có thể học nói dễ dàng và không bị mắc tật nói ngọng”-anh Ju cho biết.

Tuy nhiên theo ông Hải, hiện tỉnh ta vẫn còn rất nhiều trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch. Phần lớn các gia đình có con bị dị tật đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân có lòng nhân ái để tìm lại nụ cười cho các cháu.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.