Tìm chủ sở hữu số lượng đất, đá nằm trong khu vực bãi thải tại xã Ia O

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có thông báo gửi đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan về việc xác nhận chủ sở hữu đối với số lượng đất, đá hộc được phát hiện trong khu vực đất bãi thải tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Theo đó, ngày 11-4-2025, Sở Tài chính đã tiếp nhận thông tin về số lượng đất, đá nêu trên nằm trong khu vực đất bãi thải có diện tích 32.965,1 m².

Hiện trạng đất, đá đang bị vùi lấp, có nguồn gốc từ đất bãi thải và được ghi nhận trong Biên bản bàn giao đất trên thực địa vào ngày 26-7-2024 giữa đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A, UBND huyện Ia Grai và UBND xã Ia O.

Sở Tài chính đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân là chủ sở hữu của số lượng đá nói trên liên hệ với Phòng Quản lý Giá và Công sản (Sở Tài chính; địa chỉ: số 2 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku) để làm việc. Thời hạn tiếp nhận thông tin trong vòng 30 ngày, tính từ ngày ra thông báo đến hết ngày 9-6-2025. Sau thời gian trên, nếu không có tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nào đến nhận, Sở Tài chính sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội

(GLO)- Chiều 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7 - Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

null