Từ khóa: Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

Sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới

(GLO)- Năm 2024, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tọa đàm “Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ”

Bộ đội Biên phòng Gia Lai tọa đàm “Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), tối 27-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động với chủ đề: “Chiến sĩ mới với môi trường quân ngũ”. Thượng tá Rơ Mah Tuân-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi tọa đàm

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tăng gia sản xuất để xây dựng đơn vị vững mạnh

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động tăng gia sản xuất để xây dựng đơn vị vững mạnh

(GLO)- Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng tăng gia sản xuất để bảo đảm đầy đủ thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát huy quyền dân chủ của quân nhân

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát huy quyền dân chủ của quân nhân

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt dân chủ và đối thoại giữa chỉ huy các cấp với hạ sĩ quan, chiến sĩ. Qua đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã kịp thời giải quyết vướng mắc, phổ biến những quy định mới, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động: Huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động: Huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"

(GLO)- Năm 2022, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 105 chiến sĩ mới. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm hoàn thành tốt nội dung, kế hoạch huấn luyện đề ra.
Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Tối 30-3, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “An toàn giao thông gắn với hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân“.
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới

Sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới

(GLO)- Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện chuyên ngành Biên phòng, mới đây, 100 chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị.
Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động "Thực túc binh cường"

Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động "Thực túc binh cường"

(GLO)- Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước cải thiện đời sống bộ đội là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) ngay khi chuyển về vị trí đóng quân mới. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, chỉ sau vài tháng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đã phủ xanh một vùng đất đầy sỏi đá.