Tham gia đoàn công tác có các ông, bà: Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có ông Sor Soputra-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng và lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh Stung Treng.
Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã gửi lời chúc mừng năm mới tràn đầy sức khỏe và thành công đến ông Sor Soputra cùng chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Stung Treng.
Đồng thời khẳng định: Trong thời gian qua, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh Gia Lai-Stung Treng luôn được củng cố và phát triển. Hai tỉnh cũng đã thường xuyên tổ chức các đoàn lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp đến thăm hỏi lẫn nhau nhân các dịp lễ, Tết. Các chuyến thăm đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt, gắn bó giữa 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng nói riêng.

Đặc biệt, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai trân trọng cảm ơn sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhiệt tình, quý báu của chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng dành cho cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.
“Tôi rất mong trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ tốt đẹp, góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai-Stung Treng nói riêng. Chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội K52 tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh về nước.

Cùng với đó, chính quyền tỉnh Stung Treng quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cho kiều bào Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Stung Treng nói riêng và đất nước Campuchia nói chung”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai mong muốn.
Thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh Stung Treng, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng bày tỏ vui mừng và cảm ơn Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia. Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng khẳng định: Việc thăm hỏi thường xuyên vào các dịp lễ, Tết càng thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước nói chung, 2 tỉnh Gia Lai và Stung Treng nói riêng sẽ luôn phát triển bền vững mà không có thế lực chống phá nào có thể chia rẽ, phá vỡ.
Đồng thời tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn, góp phần tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Campuchia-Việt Nam lên tầm cao mới, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của Nhân dân 2 nước nói chung và 2 tỉnh Stung Treng và Gia Lai nói riêng…
"Dân tộc chúng tôi luôn khắc ghi sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam trong việc bảo vệ đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực Đội K52 tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh. Qua đây, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành đến những người mẹ, người vợ và thân nhân các Anh hùng liệt sĩ đã phải gánh chịu nhiều mất mát để giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pôn Pốt"-Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng chia sẻ.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, tặng quà Đội K52

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear
Đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt đã gửi lời chúc mừng năm mới với tình cảm thân thương cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ Quân khu.
Đồng thời khẳng định: Cùng với tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia thì mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu I luôn được gìn giữ, phát huy thể hiện qua việc các đơn vị, lực lượng vũ trang 2 bên luôn phối hợp chặt chẽ, cùng nhau giữ vững, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới tiếp giáp giữa 2 đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Tư lệnh Quân khu I thời gian qua đã hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ đắc lực cho Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
“Tôi mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu I sẽ luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ chung giữa tỉnh Gia Lai với các địa bàn do đơn vị quản lý nhằm góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tình hình chung ở khu vực biên giới của 2 nước Việt Nam-Campuchia”-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị.
Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tướng Ly Sora Rith-Tư lệnh Quân khu I cảm ơn Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã sang thăm và gửi những lời chúc tốt đẹp tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu I nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc Campuchia.

Trung tướng Ly Sora Rith cho biết: Với chức trách, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư lệnh Quân khu I sẽ chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn phụ trách phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bên tỉnh Gia Lai trong gìn giữ khu vực biên giới giữa 2 đất nước hòa bình, ổn định và phát triển. Đồng thời luôn ghi nhớ những tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ cho đất nước và Nhân dân Campuchia trong công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Đặc biệt là trong giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng do Pôn Pốt gây ra và được hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.
Dịp này, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai, tỉnh Strung Treng và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã trao tặng những phần quà ý nghĩa để xây đắp thêm mối quan hệ bền chặt giữa 2 bên cũng như tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 đất nước Việt Nam-Campuchia.