Tiến sĩ luật khiến kiếm sĩ chủ nhà ôm hận, giành HCV Olympic

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đánh bại hạt giống số 1 nước chủ nhà, nữ kiếm thủ Vivian Kong giành tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Hồng Kông (Trung Quốc) tại Olympic Paris 2024.

"Lúc thua 1-7, tôi chỉ nghĩ là mình phải cố gỡ điểm để không nhận thất bại xấu hổ. Đó là động lực để tôi giành từng điểm số. Tôi biết rằng mình chưa thi đấu đúng sức, nên phải tự chấn chỉnh lại ngay. Tôi bỏ hết mọi thứ lại phía sau và chiến đấu như không còn gì để mất, và chiến thắng đã tới", kiếm sĩ Vivian Kong phát biểu sau màn lội ngược dòng không tưởng tại chung kết đấu kiếm Olympic 2024.

Sáng 28/7 (theo giờ địa phương), Vivian Kong bước vào trận đấu gặp VĐV Auriane Mallo-Breton (Pháp) ở chung kết nội dung kiếm ba cạnh nữ. Cung điện Palais chật kín khán giả, phần đông trong số này chờ kiếm sỹ chủ nhà đăng quang. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đến dự khán.

Niềm tin của người Pháp có cơ sở khi Auriane Mallo-Breton là hạt giống số 1 ở nội dung này.

Tuy nhiên, Vivian Kong dập tắt hy vọng của hơn 8.000 người Pháp bằng màn ngược dòng ngoạn mục. Cô khởi đầu không tốt khi có thời điểm bị dẫn 7-1. Tưởng chừng đã hết hy vọng, cô bất ngờ vùng lên mạnh mẽ bằng loạt điểm số ấn tượng. Vivian gỡ hòa 12-12 trước khi ghi điểm quyết định, nâng tỉ số lên 13-12, mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Hong Kong (Trung Quốc) tại Olympic Paris.

Vivian Kong đem về tấm HCV Olympic thứ 3 trong lịch sử thể thao Hồng Kông.

Vivian Kong đem về tấm HCV Olympic thứ 3 trong lịch sử thể thao Hồng Kông.

Trong lịch sử Thế vận hội, Hong Kong (Trung Quốc) mới 3 lần giành HCV. Những tấm huy chương này thuộc về Lee Lai Shan - đua thuyền nữ (1996), Cheung Ka Long - đấu kiếm nam (2021) và Vivian Kong - đấu kiếm nữ (2024).

Theo mức thưởng, Vivian Kong sẽ nhận 768.000 USD, tương đương 19 tỷ đồng với tấm HCV giành được. Tất cả VĐV Hong Kong đạt được thành tích như Vivian Kong cũng nhận khoản thưởng tương tự.

Ngoài thành tích tại Olympic, người hâm mộ thể thao còn thêm khâm phục Vivian Kong bởi kiến thức học thuật của cô.

Nữ kiếm sĩ 30 tuổi sinh ra tại Canada. Cô thi đỗ chương trình Tú tài quốc tế, đạt số điểm 41/45. Thành tích học tập ấn tượng giúp cô có suất theo học tại đại học Stanford, ngành quan hệ quốc tế.

Vivian Kong tốt nghiệp trường đại học Stanford (Mỹ).

Vivian Kong tốt nghiệp trường đại học Stanford (Mỹ).

Hết đại học, cô về nước, học Tiến sĩ luật tại Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc).

“Sự nghiệp học thuật và đấu kiếm của tôi đan xen, thúc đẩy lẫn nhau để tôi trở nên hoàn thiện hơn. Đấu kiếm và học tập là hai niềm đam mê lớn nhất của tôi. Kỷ luật và sự chính xác mà tôi học được từ một bên hỗ trợ cho thành công của tôi ở lĩnh vực kia”, Vivian Kong nói.

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null