Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-10, Đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương do GS-TS Tạ Ngọc Tấn-nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

 

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và các thành viên Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Từ tình hình thực tế của địa phương, Tỉnh ủy Gia Lai đã cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận, chương trình hành động, xác định nhiệm vụ và các nhóm giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, lĩnh vực văn hóa-xã hội-con người, xây dựng hệ thống chính trị và đến nay đã đạt được kết quả quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh duy trì khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tập trung phát triển du lịch với mục tiêu đưa du lịch thành ngành kinh tế có đóng góp quan trọng của tỉnh; công tác thu hút đầu tư được chú trọng, phù hợp với đặc thù của tỉnh; lĩnh vực giáo dục-đào tạo và y tế được đặc biệt quan tâm; công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai thực hiện tích cực và đạt những kết quả đáng khích lệ; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã huy động được sức mạnh tổng hợp của xã hội và đến tháng 7-2018 toàn tỉnh có 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường được chỉ đạo thường xuyên, nhận thức bảo vệ môi trường được nâng lên; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, nền nếp và dần đi vào thực chất...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những hạn chế cũng như đưa ra một số giải pháp liên quan đến quá trình thực hiện Cương lĩnh. Cụ thể: cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm; sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết và thị trường; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, thiếu những chuyên gia giỏi và đầu đàn trên các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ và quản lý; kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bào kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, phân hóa xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng; chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề còn hạn chế, bất cập…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Tạ Ngọc Tấn ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đạt được trong 30 năm xây dựng và đổi mới. Trong đó nhấn mạnh, Gia Lai đạt được như hôm nay là do biết phát huy tính sáng tạo, tinh thần dân chủ và đoàn kết. GS-TS Tạ Ngọc Tấn cũng lưu ý, Gia Lai cần phát triển kinh tế theo đặc thù của địa phương; cần phải có chính sách cụ thể và hợp lý đối với đồng bào dân tộc thiểu số…

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null