Thuốc giảm cân bị cảnh báo 'có thể gây ung thư' có bán ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ cảnh báo thuốc giảm cân Belviq và Belviq XR có thể liên quan đến ung thư, khảo sát trên thị trường cho thấy thuốc này có bán ở Việt Nam qua đường hàng xách tay.
Hai loại thuốc giảm cân Belviq và Belvig XR - Ảnh: Cancer Health
Thông tin cảnh báo của FDA đưa ra chiều 14-1, và được nhiều trang báo lớn của Mỹ đưa tin. Khuyến cáo cho biết tuy chưa có kết quả kiểm định cuối cùng, họ vẫn muốn công chúng biết về những hiểm họa tiềm ẩn. 
"Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét kết quả nghiên cứu, đưa ra kết luận và khuyến cáo cuối cùng sau khi hoàn thành kiểm nghiệm", FDA thông báo.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, Belviq và Belviq XR đã được FDA chấp thuận cho sử dụng như một loại thuốc giảm cân, tuy nhiên các nghiên cứu gần đây cho thấy tuy chưa chứng minh được rõ ràng, nhưng sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.
Tại Việt Nam, thuốc chưa được cấp visa lưu hành, nhưng có bán trên thị trường trực tuyến, thông qua dạng hàng xách tay.
Hiện Cục Quản lý dược Việt Nam và Trung tâm theo dõi tác dụng phụ của thuốc (Trung tâm ADR quốc gia) chưa có cảnh báo cụ thể về sản phẩm Belviq và Belviq XR, nhưng Cục Quản lý Dược đã có văn bản khuyến cáo người dân không mua thuốc chưa có số lưu hành, thuốc nhập khẩu trôi nổi qua mạng Internet và các nền tảng mạng xã hội.
Trước đó, Cục cũng đã phát cảnh báo về loại thuốc trị ung thư nhập lậu từ Bangladesh, được bán tại các "nhà thuốc ảo" trên mạng, do chưa xác định được về chất lượng sản phẩm, điều kiện bảo quản, tác dụng của thuốc... 
Hiện nay, công cụ để người mua thuốc kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, số đăng ký lưu hành và thông tin chính thống liên quan đến thuốc chữa bệnh rất khó sử dụng.
L.Anh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null