(GLO)- Từ ngày 1 đến 30-5, đoàn kiểm tra liên ngành về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành ra quân kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.
(GLO)- Theo đánh giá, ngành chăn nuôi của tỉnh đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu tính bền vững, nhất là nguồn thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phụ thuộc vào bên ngoài.
(GLO)- Báo Công thương dẫn số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 11-2023, xuất khẩu thức ăn chăn nuôi của Việt Nam đạt 98,53 triệu USD (giảm 16,3% so với tháng 10-2023 nhưng tăng 12,6% so với tháng 11-2022).
(GLO)- Cụ thể, sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp đạt 24-25 triệu tấn vào năm 2025 và 30-32 triệu tấn vào năm 2030; đáp ứng tối thiểu 70% tổng nhu cầu thức ăn chăn nuôi tinh.
(GLO)- Ngày 27-11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 31 học viên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo xã Đak Smar tham gia lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò”.
(GLO)- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội thảo nghiệm thu tổng kết Dự án chăn nuôi gà H’Mông thương phẩm năm 2023.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 4-4-2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Trong đó quy định về việc sử dụng thuốc thú y có thành phần kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm.
(GLO)- Những ngày qua, giá heo hơi liên tục tăng và ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, mức giá hiện tại chưa bền vững. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên tăng đàn ồ ạt, nhất là khi giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng đột biến trong 3 năm trở lại đây.
Những năm gần đây, nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) chủ động chuyển đổi diện tích trồng bắp năng suất thấp sang trồng bắp sinh khối làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi, gia tăng giá trị kinh tế và thu nhập ổn định.
Thiếu hẳn một chiến lược phát triển bền vững nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nên mặc dù chiếm vị trí nhất nhì Đông Nam Á nhưng thực chất ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn là ngành gia công, ăn đong nguyên liệu của thế giới.
Do nhu cầu tăng cao đột biến từ Trung Quốc, sắn và sản phẩm từ sắn là một trong số ít mặt hàng nông sản có sự tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị xuất khẩu. Bán sắn cho Trung Quốc một phần làm thức ăn chăn nuôi nhưng Việt Nam cũng chi 3 tỷ USD nhập nguyên liệu khác làm thức ăn chăn nuôi.
(GLO)- Từ tháng 9 đến nay, giá heo hơi trên thị trường giảm mạnh, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Nghịch lý này đang đẩy người chăn nuôi vào cảnh thua lỗ nặng.
Trong một cuộc trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp lớn tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan nêu câu hỏi: Tại sao một đất nước nông nghiệp bắp cũng phải nhập, đậu nành cũng phải nhập để làm thức ăn chăn nuôi, thủy sản?“.
(GLO)- Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, ông Nguyễn Văn Long (làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã sáng tạo công thức chế biến thức ăn chăn nuôi giúp tiết giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận.
(GLO)- Sáng 18-3, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến bàn giải pháp thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo và tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi với các tỉnh, thành trên cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.
Giá thức ăn chăn nuôi tăng đến 10 lần chỉ trong vòng hơn 1 năm khiến người chăn nuôi “ngấm đòn“. Trong khi giá lợn hơi, gia cầm bấp bênh, từ sau Tết Nguyên đán tới nay có xu hướng giảm.
Từ đầu năm 2022 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) liên tục tăng mạnh, đưa mặt hàng này thiết lập kỷ lục nằm trong nhóm hàng có đà tăng giá nhiều nhất. Trong khi phải chi hàng chục tỷ USD để nhập khẩu nguyên liệu, các nhà sản xuất lại đang bỏ quên “mỏ vàng“ phụ phẩm nông nghiệp trong nước.
(GLO)- Từ cuối tháng 4 đến nay, giá bò hơi trên thị trường giảm đáng kể nhưng vẫn khó tiêu thụ. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi lại tăng cao. Tình trạng này đẩy nhiều hộ chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh Gia Lai rơi vào cảnh khó khăn.