Thủ tướng quyết ngay khoản hỗ trợ cho hai tỉnh bị bão 12 tàn phá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giải quyết ngay các kiến nghị của Khánh Hòa, Phú Yên, hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất bởi bão số 12, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là bảo đảm cuộc sống bình thường của nhân dân, bảo đảm sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản, một nghề quan trọng đối với hai địa phương Nam Trung Bộ này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Chiều nay (30-11), tại TP. Nha Trang, Thủ tướng có cuộc làm việc về công tác khắc phục hậu quả bão số 12 tại tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.
Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuối tháng 10 (trước thời điểm bão số 12), tỉnh ước đạt và hoành thành các chỉ tiêu năm 2017. Tuy nhiên, do ảnh của bão, nhiều chỉ tiêu như chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng nông nghiệp, thu ngân sách, tăng trưởng GDP… đều giảm và không đạt. Khánh Hòa có 44 người chết, 1 người mất tích, 229 người bị thương, 2.817 căn nhà bị sập hoàn toàn, hươn 115.585 căn nhà bị hư hại. Hơn 1.600 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng nặng. Hơn 35.700 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn… Tổng thiệt hại ước tính trên 14.700 tỷ đồng.
Sau bão, tỉnh đã khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương, các trường hợp có nhà sập, bị hư hỏng; không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói, thiếu nước. Tỉnh hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi tiếp nhận hàng viện trợ từ Liên bang Nga và Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp, tỉnh đã phân bổ ngay đến người dân.
Tỉnh kiến nghị Thủ tướng bổ sung một số chính sách hỗ trợ ngư dân nuôi trồng, khai thác thủy sản; có chính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh…
Về thiệt hại do bão tại Phú Yên, báo cáo Thủ tướng, Chủ tịch UBND Hoàng Văn Trà cho biết, bão làm 2 người chết, 2 người mất tích, 37 người bị thương. Thiệt hại nông nghiệp và thuỷ sản rất nặng nề, trong đó nhiều lồng bè nuôi tôm hùm giá trị lớn bị chìm. Khoảng 1.500 cột điện bị đổ. Tổng thiệt hại hơn 3.478 tỷ đồng.
Phú Yên, tỉnh được hỗ trợ chậm nhất của Nam Trung Bộ, kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ thêm gạo cho tỉnh để giải quyết cứu đói cho người dân; hỗ trợ 209 tỷ đồng cho người sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp bị thiệt hại…
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cơn bão số 12 khá đặc biệt, khác thường, có cường độ mạnh, đi vào vùng ít khi có bão. Không chỉ gió giật mạnh mà hoàn lưu bão gây mưa rất lớn. Cơn bão có 2 lần cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (đối với độ mạnh của bão và mưa do hoàn lưu bão).
Sáng nay, sau khi tháp tùng Thủ tướng thị sát một số địa điểm tại Khánh Hòa bị thiệt hại do bão, Bộ trưởng nhìn nhận, khối lượng công việc cần phục hồi còn khá lớn. Do đó, địa phương cần coi công tác khắc phục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra. Lực lượng quân đội cần tiếp tục hỗ trợ hai địa phương. Cần phân công rõ đầu mối của tỉnh để tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng.
Qua cơn bão này nói lên điều gì? Thủ tướng đặt vấn đề và cho rằng, bão và thiên tai nói chung có thể vào bất cứ khu vực nào trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay ở nước ta, vì vậy, không có khu vực nào an toàn tuyệt đối. Từ đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên cả nước cần tăng cường nâng cao nhận thức, hướng dẫn nhân dân kỹ năng phòng chống thiên tai.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia sẻ, thăm hỏi ân cần đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt là hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên bị thiệt hại nặng nề nhất. “Chúng tôi đặc biệt chia sẻ với gia đình những người bị thiệt mạng, bị thương trong trận bão số 12 vừa qua”-Thủ tướng bày tỏ và biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương về phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ thời gian qua.
Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, công tác khắc phục mới đạt kết quả ban đầu và yêu cầu coi việc khắc phục hậu quả bão số 12 ở miền Trung, nhất là đối với hai địa phương là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung xử lý. Tinh thần là bảo đảm cuộc sống bình thường của nhân dân, bảo đảm sản xuất và đời sống, nhất là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nghề thủy sản, một nghề quan trọng đối với hai tỉnh; bảo đảm vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra.
Từ chuyến thị sát một số địa điểm tại Khánh Hòa sáng nay, Thủ tướng cho biết, một loại công trình như trường học, trạm xá, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản còn nhiều ngổn ngang, chưa thể khắc phục hết. Nhà thì chưa lợp xong, bệnh xá chưa làm xong, trường học chưa xong, vật liệu thiếu nghiêm trọng, nhân công đắt đỏ, giá cả bị ảnh hưởng… Thủ tướng nêu rõ: “Nếu chúng ta không dồn sức chỉ đạo, chắc chắn đời sống nhân dân, nhất là vào Tết này, vụ Đông này, sẽ gặp trở ngại rất nhiều”.
Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương đều phải có chương trình hành động, hỗ trợ địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão. Lực lượng quân đội, trực tiếp là Quân khu 5, tạm thời hoãn huấn luyện, tiếp tục đưa quân vào hỗ trợ cho địa phương khi có nhu cầu.
Trước việc nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, Thủ tướng lưu ý, phải sử dụng nguồn lực đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời hơn nữa.
Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong chỉ đạo phòng chống bão lũ thời gian tới, không được chủ quan, cần có thái độ kiên quyết, tăng cường kiểm tra quyết liệt hơn nữa trong việc di dời, thậm chí thực hiện một số biện pháp cưỡng chế, không để người dân còn ở trên lồng bè, những nơi nguy hiểm khi mà nhiều người dân có tâm lý chủ quan do lâu không có bão.
Thủ tướng đồng ý giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống lụt bão ra lời kêu gọi hỗ trợ vùng thiên tai.
Về nhiệm vụ cụ thể thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tập trung khắc phục, không để xảy ra cảnh xơ xác, tiêu điều, khó khăn, thiếu đói cho nhân dân, kể cả việc đi lại, học hành, chữa bệnh…
Thủ tướng nhất trí hỗ trợ 1.000 tấn gạo cho mỗi tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên để đưa đến dân kịp thời, không để người dân thiếu đói, nhất là vào dịp Tết sắp tới.
Thủ tướng đề nghị hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, nhất là hộ nghèo, hộ chính sách, neo đơn.
Tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khôi phục nhanh ngành thủy sản bị thiệt hại nặng nề. Phục hồi sản xuất là nhiệm vụ quan trọng bởi không có sản xuất thì không thể giải quyết đời sống lâu dài.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện, giao nhiệm vụ cho cán bộ hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và các bộ, ngành.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện, giao nhiệm vụ cho cán bộ hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và các bộ, ngành.
Với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị giống cây trồng lúa, ngô, rau, vật nuôi cho các tỉnh bị thiệt hại, nhất là hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Bộ Công Thương chỉ đạo khôi phục sản xuất công nghiệp, bảo đảm cung ứng hàng hóa, tăng cường quản lý thị trường không để tình trạng khan hiếm hàng, dẫn đến giá cả tăng bất hợp lý, tiêu thụ hàng giả kém chất lượng.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đoàn công tác tới vùng bị thiệt hại nặng do báo lũ để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, trong đó phải xác định rõ nhiệm vụ của các ngân hàng, các giải pháp giãn, giảm, khoanh nợ.
Bộ Tài chính có hướng dẫn về miễn giảm thuế theo đúng pháp luật, đặc biệt thúc đẩy các đơn vị bảo hiểm xác định thiệt hại, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục để được nhận bảo hiểm.
Chuẩn bị cho mùa mưa bão sang năm, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương rà soát, kiểm tra các hồ đập, công trình thủy lợi, kịp thời khắc phục các sự cố.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát, kiến nghị hỗ trợ lương thực cho người dân, trong đó phải bảo đảm lương thực được sử dụng đúng mục đích, tránh tình trạng “bán gạo để làm giao thông nông thôn”.
Thủ tướng đồng ý sử dụng một phần Quỹ Bảo trì đường bộ để khắc phục hư hỏng của một số công trình giao thông bị thiệt hại do bão.
Thủ tướng cho biết, ngay tối nay, sẽ ký văn bản hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó Phú Yên nhận 170 tỷ đồng và Khánh Hòa 260 tỷ đồng. Đây được coi là mức hỗ trợ cao nhất từ trước đến nay.
Đức Tuân (chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

null